Thứ tư, 24/04/2024 | 08:04
RSS

AFC: 'Hà Nội FC phải trả giá đắt khi phung phí quá nhiều cơ hội'

Thứ năm, 26/09/2019, 14:59 (GMT+7)

Trang chủ của LĐBĐ châu Á The AFC mô tả trận chung kết lượt đi giữa Hà Nội FC và CLB 4.25 SC của Triều Tiên diễn ra trên sân Hàng Đẫy có chất lượng chuyên môn cao và đánh giá tốt đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm.

Thi đấu hay hơn đối thủ và dẫn CLB 4.25 SC của Triều Tiên 2-1 tới phút thứ 87 của trận đấu song Hà Nội FC chỉ có được một điểm trước đội bóng tới từ xứ Nhân sâm khi để đội khách ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối trận.

Để đối thủ cầm hòa với tỷ số 2-2, Hà Nội FC sẽ gặp không ít khó khăn ở trận chung kết lượt về diễn ra trên sân của 4.25 SC sau đây một tuần.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á The AFC mô tả trận chung kết lượt đi giữa Hà Nội và CLB 4.25 SC của Triều Tiên diễn có chất lượng chuyên môn cao, và cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn.

"Bàn thắng thứ 9 của Kim Yu-song tại AFC Cup kỳ này đã giúp đại diện đến từ Triều Tiên có được trận hòa quý giá ngay trên sân nhà của các nhà đương kim vô địch V-League ở những phút cuối trận. Hà Nội FC đã thể hiện họ là ứng cử viên nặng ký giành chức vô địch trong trận chung kết liên khu vực giải đấu kỳ này", nội dung bài viết nổi bật trang chủ The AFC diễn tả.

Hà Nội FC phải trả giá đắt khi phung phí quá nhiều cơ hội
Hà Nội FC phải trả giá đắt khi phung phí quá nhiều cơ hội trước đội bóng Triều Tiên. Ảnh: Internet

Phóng viên thể thao nổi tiếng trang Fox Sports Gabriel Tan cho rằng Hà Nội đã phung phí quá nhiều cơ hội và đó là lý do họ phải trả giá đắt ngay sau đó.

"Hà Nội FC đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn và họ phải trả giá bằng bàn gỡ hòa ở phút 87 của CLB 4.25 SC. Mặc dù vậy, đại diện đến từ Việt Nam đã thể hiện họ không phải là đội bóng nhỏ trong khu vực châu Á, màn trình diễn của Hà Nội FC đã chứng minh họ xứng đáng góp mặt trong trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019".

Đánh giá sau trận đấu, HLV trưởng CLB 4.25 SC O Yun Son cho biết, sau khi nhìn tổng quan trận đấu, ông cảm thấy khá hài lòng với tỷ số và kết quả trận đấu.

"Tôi rất hài lòng khi CLB đã ghi được 2 bàn trên sân khách. Tôi sẽ lấy đó làm lợi thế để tính về chiến thuật và bước đi trong lượt về"- HLV O Yun Son cho hay.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã lên tiếng bảo vệ thủ môn Bùi Tiến Dũng sau khi anh không thể cản phá cú dứt điểm của Kim Yu-song: "Tôi nghĩ rằng trong tình huống đó không thể trách Bùi Tiến Dũng được. Tất nhiên trong tình huống khó như vậy, nếu xuất sắc thì thủ môn có thể đẩy được, nhưng để thua thì cũng phải chấp nhận.

H.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN