Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:06
RSS

Tài năng trẻ PVF: ‘Chúng tôi từng suy sụp khi thua đau HAGL ở chung kết’

Thứ hai, 23/03/2020, 15:04 (GMT+7)

Theo chia sẻ từ Huỳnh Minh Đoàn, anh cùng đồng đội từng suy sụp khi để thua U15 HAGL ở trận chung kết U15 quốc gia vài năm trước.

Huỳnh Minh Đoàn sinh năm 2001, quê Đồng Tháp đã bước sang năm thứ 08 tại PVF. Ở kỳ tuyển sinh của PVF tại Đồng Tháp, Minh Đoàn là người duy nhất của tỉnh này trúng tuyển và trở thành học viên chính thức của Trung tâm.

Tại PVF, Minh Đoàn có sự tiến bộ vượt bậc cả về kỹ thuật và tư duy chơi bóng, đồng thời thể hình và thể lực cầu thủ này cũng được cải thiện khá nhiều sau hai năm ăn tập ở một trong những trung tâm bóng đá trẻ nổi tiếng và chất lượng nhất nhì Việt Nam

Với thần tượng Dani Alves của Brasil, không ngạc nhiên khi Minh Đoàn sở hữu lối đá có phần máu lửa và cũng không kém phần nghệ sỹ trên sân. Chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ của mình khi theo nghiệp quần đùi áo số, Minh Đoàn nhớ lại thất bại của mình cùng các đồng đội trước U15 Hoàng Anh Gia Lai tại chung kết U15 quốc gia 2015:

"Chúng em chơi tốt, áp đảo nhưng không tận dụng cơ hội rồi thua HAGL trên chấm penalty. Đó là giải đấu chính thức của toàn đội sau bao lâu chờ đợi. Mọi người gần như suy sụp", Minh Đoàn tiết lộ trên trang Thethao24/7.

Hiện tại, Huỳnh Minh Đoàn đang cùng U19 PVF tham dự vòng loại U19 quốc gia và cùng các đồng đội gây ấn tượng mạnh với lối chơi hiệu quả, đậm chất kỹ thuật. Đội bóng trẻ của PVF hiện xếp thứ 2 bảng A (sau Hà Nội) với thành tích 3 thắng, 1 hòa, 1 thua. Lứa U15 HAGL từng đánh bại U15 PVF ở chung kết U15 quốc gia mà Minh Đoàn nói tới năm nào nay cũng đã trưởng thành.

Cầu thủ Huỳnh Minh Đoàn của PVF
Huỳnh Minh Đoàn tài năng trẻ của trung tâm PVF

Nhiều cầu thủ trong đội hình năm đó cũng đang góp mặt trong thành phần U19 HAGL tham dự vòng loại U19 quốc gia 2020 (nòng cốt là khóa 4 HAGL JMG).

Sau lứa 3 được coi là thất bại, bầu Đức dồn sức đầu tư cho khóa 4 HAGL JMG với hy vọng tiếp tục cung cấp những tài năng trẻ cho bóng đá nước nhà, tiếp nối thành công của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường năm nào.

Ngoài những chuyến tập huấn dài ngày bên châu Âu, khóa 4 HAGL JMG được BLĐ HAGL tạo điều kiện thi đấu rất nhiều, nhằm nâng cao trình độ. Trong số các thành viên của lứa này phải kế tới các tài năng trẻ ưu tú như Trần Gia Huy, Nguyễn Thái Quốc Cường, Hoàng Vĩnh Nguyên. Vũ Minh Hiếu, Thanh Khôi.

Với những cầu thủ tài năng, lứa trẻ của HAGL dưới sự dẫn dắt của thầy Giôm đã liên tục giành những chiến thắng ấn tượng và được dự báo sẽ đạt được đẳng cấp của đàn anh Công Phượng, Văn Toàn khóa một, trong tương lai không xa.

Theo thống kê, Khoá 4 HAGL JMG đã thi đấu 42 trận đấu trong năm 2019, giành 32 chiến thắng, hòa 3 và thua 7. Các tài năng trẻ đội bóng phố Núi đã ghi 134 bàn thắng cùng hiệu số +94. Đội cũng trở thành Á quân VCK U19 QG 2019 hay bất bại trong những trận giao hữu tại Hà Lan.

Trong đó, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt là người ghi bàn nhiều nhất cho U18/U19 HAGL với 28 bàn thắng trong năm 2019, xếp ngay sau là tiền đạo Nguyễn Duy Tâm với 25 bàn. Cả hai cầu thủ trên đặt được thành tích đáng ấn tượng sau 41 lần vào sân đá chính, và được coi là những chân sút tốt nhất của khóa 4 HAGL JMG ở thời điểm hiện tại.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN