Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:58
RSS

Tặc lưỡi cho uống ngụm bia, ông nội khóc ròng nhìn cháu 7 tuổi bị liệt chân

Chủ nhật, 07/05/2017, 06:54 (GMT+7)

Dù chỉ uống một chút mỗi lần nhưng bác sĩ cho biết trẻ con nhỏ, thần kinh chưa phát triển hoàn thiện nên dễ bị bia rượu ảnh hưởng dẫn đến tê liệt tứ chi.

Cậu bé Lượng Lượng 7 tuổi sau khi đi học về đột nhiên không thể đi lại được. Sau một vài giờ, chân Lượng Lượng hoàn toàn tê liệt, không thể đứng dậy khiến ông bà sợ hãi, vội vàng đưa đến bệnh viện và gọi điện thoại cho bố mẹ bé đang đi làm việc xa về gấp.

Sáng ngày thứ hai, bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn thân cho Lượng Lượng nhưng không thể phát hiện ra vấn đề. Các bác sĩ đã nhất trí đưa cậu bé sang khoa thần kinh để tiến hành chẩn đoán bệnh. May mắn thay, bố mẹ Lượng Lượng cũng đã về kịp để đưa bé đi kiểm tra. Sau khi có kết quả xét nghiệm, cả gia đình chết lặng vì biết nguyên nhân.

Bác sĩ cho biết Lượng Lượng bị rối loạn tê liệt thần kinh, loại bệnh khá phổ biến ở người lớn tuổi. Sau khi nghe nguyên nhân chủ yếu gây nên bệnh này, ông nội bé đã phải ôm đầu hối hận.

Hóa ra Lượng Lượng ở nhà với ông bà thường được chiều, thích gì có nấy. Ông nội bé thích uống bia, cậu bé Lượng Lượng mới 7 tuổi rất tò mò nên thường đòi uống. Dù ông nội cảm thấy cho bé uống bia không phải chuyện tốt nhưng do Lượng Lượng khóc nháo nên thỉnh thoảng vẫn cho bé uống một chút.

Ông Lượng Lượng rất buồn khi biết cháu bị tê liệt chân vì mình. Ảnh: Imama

TS. BS Peter Hibberd thuộc Viện nghiên cứu y học Mỹ cho biết: dù bia có nồng độ cồn nhẹ hơn so với rượu nhưng nó vẫn không phải là thức uống thích hợp với trẻ nhỏ.

Thông thường bia chứa 3-5% chất cồn, nghĩa là 100g bia chứa từ 1,5 đến 2,5g cồn. Do đó, cho trẻ uống bia dù là lượng ít cũng đủ ảnh hưởng đến thể chất lẫn tinh thần của bé.

Các cơ quan trong cơ thể trẻ còn non nớt, đặc biệt hệ tiêu hóa không thể chịu được các chất kích thích. Nếu trẻ em uống bia, gan phải làm việc nhiều hơn để giải trừ chất độc khiến cho tế bào gan bị tổn thương.

Bên cạnh đó, cồn sẽ kích thích dạ dày tiết ra một lượng lớn dịch toan, lâu ngày sẽ dẫn đến tiêu hóa kém, thậm chí phát triển thành viêm hoặc loét dạ dày.

Lượng Lượng cùng mẹ tại bệnh viện. Ảnh: Imama

Bia cũng làm suy giảm hệ miễn dịch của trẻ. Sau khi uống bia, các mao mạch sẽ giãn nở, sức tản nhiệt tăng lên, khiến trẻ dễ bị cảm và viêm phổi. Ngoài ra, bia còn gây tổn thương não, khiến giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của đại não.

Nếu những ảnh hưởng này kéo dài, trí tuệ của trẻ sẽ giảm sút. Một hậu quả khác là bia có thể làm quá trình phát dục bị rối loạn. Do đó bạn nên để bia rượu ngoài tầm tay trẻ nhỏ và không nên tập cho trẻ uống bia thành quen.

Trường hợp của cậu bé nêu trên vẫn còn may mắn, vì sau vài ngày châm cứu là cậu bé có thể đứng dậy và đi lại bình thường được. Tuy nhiên, đây cũng là bài học cảnh tỉnh lớn cho các bậc phụ huynh: Đừng vì chiều con mà hại con.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus