Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:00
RSS
Tun Phạm, Hà Linh, Lê Bống... khiến nhiều người bất ngờ khi khoe thành quả sau nhiều năm đi làm, tự lập.
Trào lưu mặc đồ Tây Tạng, Mông Cổ khi đến chụp ảnh ở sông Nho Quế đang vấp phải nhiều tranh cãi trái chiều. Phần lớn đều cho rằng, việc này dễ dẫn đến đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.
Tài xế taxi phát hiện một túi nylon bên trong có 4 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng nhưng do chưa xác định được tài sản trên của nhóm khách nào, anh đã trình báo sự việc về Tổng đài.
Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, người có công với cách mạng sẽ được Chủ tịch nước tặng quà với mức 300.000 đồng/suất và 600.000 đồng/suất.
Gia đình khó khăn lại thường xuyên đau ốm, thế nhưng khi thấy đứa trẻ bị bỏ rơi bà Y Thảo chẳng đành lòng.
Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã xử phạt TikToker Nờ Ô Nô 7,5 triệu đồng vì đăng các video có nội dụng miệt thị người khác, vi phạm thuần phong mỹ tục.
Kênh của TikToker Nờ Ô Nô đã bị xóa khỏi nền tảng mạng xã hội này sau khi có những phát ngôn miệt thị người nghèo. Sau vụ việc, chuyên gia và nhiều bạn đọc cho rằng, mạng xã hội là ảo nhưng hậu quả là thật. Vì thế đừng ảo tưởng trên không gian mạng.
Phần bình luận của các cô gái trong "Nóng cùng World Cup" được thay thế bằng những khách mời nổi tiếng.
Chương trình "Nóng cùng World Cup 2022" của VTV đang gặp phải nhiều tranh cãi bởi sự xuất hiện của dàn hot girl xinh đẹp, gợi cảm nhưng bị cho là thiếu hiểu biết về bóng đá.
Sau những trận cầu đầu tiên của giải đấu lớn nhất hành tinh, chương trình "Nóng cùng World Cup 2022" của VTV đang gặp phải nhiều tranh cãi.
Trước hành vi "bóc phốt" chồng hay vợ ngoại tình bằng việc đăng những tin nhắn lên mạng xã hội, PGS.TS Trịnh Hoà Bình cho rằng, họ có thể hả hê lúc đó nhưng người thân, con cái bị ảnh hưởng nặng nề trước sức ép dư luận.
Sau 5 ngày được gặp mẹ theo đúng ước nguyện, bé trai đã 5 tuổi ở Hưng Yên bị ung thư đã qua đời khiến bao người xót xa.
Đại tá Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) khuyến cáo người dân không nên mua xăng dầu tích trữ, đặc biệt có một số loại hình nhà "không nên dại mua mang về".
Chị Nguyễn Thị Tâm Tình - một người Việt Nam nhập tịch mới đây được chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) trao giải Daesang, giải thưởng danh giá nhất về các hoạt động thiện nguyện.
Xem theo ngày