Thứ năm, 28/03/2024 | 20:03
RSS

Sức khỏe nạn nhân sống sót trong sự cố về khí tại Công ty Miwon Phú Thọ hiện ra sao?

Thứ ba, 19/07/2022, 14:26 (GMT+7)

Anh Kiên - nạn nhân duy nhất sống sót trong sự cố xảy ra tại Công ty TNHH Miwon Việt Nam được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê và suy hô hấp nguy kịch.

Sự kiện:
Phú Thọ

Sức khỏe nạn nhân sống sót trong sự cố về khí tại Công ty Miwon Phú Thọ hiện ra sao

Hiện anh Kiên đã tỉnh táo và được rút ống thở khí quản. Ảnh: Báo VTC News

Liên quan đến sự cố về khí xảy ra tại Công ty TNHH Miwon Việt Nam (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) khiến 5 công nhân thương vong, ngày 19/7, trao đổi với phóng viên Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Mình, tiến sĩ Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa cấp cứu, BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông tin về tình hình sức khỏe của nạn nhân duy nhất sống sót.

Cụ thể, nạn nhân sống sót sau vụ việc là anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1987 ở xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Theo tiến sĩ Vân, bệnh nhân Kiên nhập viện đêm qua (18/7) trong tình trạng hôn mê và suy hô hấp nguy kịch. Sau khi được các bác sĩ cấp cứu và điều trị tích cực, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, rút được ống thở khí quản, đang thở máy HFLC. Bệnh nhân có thể tự ăn uống được, tình trạng hô hấp, các thông số về mặt lâm sàng cũng như xét nghiệm tạm thời ổn định. Bệnh nhân đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Trong khi đó, chia sẻ trên Báo VTC News, các bác sĩ tham gia cấp cứu nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa Phú Phọ cho biết, đến sáng 19/7, sức khỏe của anh Kiên có nhiều tiến triển. Anh Kiên đã cơ bản hồi phục, bắt đầu nhận biết được môi trường xung quanh, có thể trò chuyện với bác sĩ và gia đình. Tuy nhiên, anh Kiên vẫn còn yếu, hiện người nhà đang túc trực tại bệnh viện để chăm sóc.

Nguồn tin trên Báo VTV News cho hay, theo các nhân chứng, nạn nhân duy nhất sống sót là rất may mắn bởi dù bị ngất đi nhưng mắc chân được vào thang của lò hơi nên được cứu sớm và không bị nhiễm quá nhiều khí độc ở bên dưới đáy.

Sức khỏe nạn nhân sống sót trong sự cố về khí tại Công ty Miwon Phú Thọ hiện ra sao

Cổng vào Công ty nơi xảy ra sự cố sáng nay (19/7). Ảnh: Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh

Trước đó, như Báo Tiền phong đã đưa tin, vào khoảng 17h30 ngày 18/7, Công ty TNHH Miwon Việt Nam thuê một đơn vị môi trường độc lập ở Hà Nội đến vệ sinh hố gas vi sinh. Trong quá trình vệ sinh, hai công nhân của công ty môi trường bị ngạt khí và đã hô hoán. Nghe thấy tiếng kêu cứu, 3 công nhân thuộc bộ phận lò hơi đang làm việc gần đó đã đến và nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, cả 5 người đều bị ngạt khí, ngất đi.

Sau đó, các công nhân đã báo cho công ty và lực lượng chức năng. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tới tiếp cận và đưa các nạn nhân ra ngoài. Theo báo cáo ban đầu, có 3 người tử vong tại công ty, 1 người tử vong tại bệnh viện và 1 người đang cấp cứu.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là: Vũ Sao Huỳnh (SN 1984, ở phường Dữu Lâu; Lê Hùng Vinh (SN 1980 ở phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Trần Văn Thắm (SN 1963, ở phường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội); Dương Văn Sau (SN 1984, ở thị xã Kinh Môn, thành phố Hải Dương). Trường hợp bị thương là anh Nguyễn Trung Kiên.

Được biết, sau sự việc, Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan đã tổ chức thăm hỏi, động viên ba gia đình công nhân bị nạn có hộ khẩu ở Phú Thọ sau sự cố tại Công ty Miwon. Liên đoàn lao động tỉnh trao hỗ trợ cho 2 gia đình có nạn nhân tử vong số tiền 10 triệu đồng, 1 gia đình có nạn nhân bị thương 3 triệu đồng. Liên đoàn lao động thành phố Việt Trì trao hỗ trợ 3 triệu đồng/gia đình có nạn nhân tử vong, 1 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân bị thương.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng đã thăm hỏi và hỗ trợ 20 triệu đồng cho các nạn nhân tử vong và hỗ trợ 10 triệu đồng cho nạn nhân bị thương. Công ty hỗ trợ 50 triệu đồng/nạn nhân tử vong; Công đoàn cơ sở công ty hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 1 triệu đồng/nạn nhân bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công ty TNHH Miwon Việt Nam là công ty sản xuất mì chính và thực phẩm, có nhà máy hoạt động ở thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) gần 20 năm nay. Đây là một công ty 100% vốn nước ngoài thuộc tập đoàn Deasang của Hàn Quốc.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại