Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:32
RSS

Kiên Giang: 4 ngư dân bị ngạt khí hầm cá lúc đang đánh bắt trên biển

Thứ sáu, 11/12/2020, 12:15 (GMT+7)

Sáng 11/12, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, Đồn Biên phòng Thổ Châu vừa phối hợp đưa 4 ngư dân bị ngạt khí hầm cá từ xã đảo Thổ Châu về Trung tâm y tế huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cấp cứu kịp thời.

Kiên Giang: 4 ngư dân bị ngạt khí hầm cá lúc đang đánh bắt trên biển
Tổ công tác Đồn Biên phòng Thổ Châu phối hợp đưa các ngư dân đến Trung tâm Y tế cấp cứu kịp thời

Theo thông tin, khoảng 18h30 ngày 10/12, Đồn Biên phòng Thổ Châu - Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhận được tin báo của ông Lê Minh Xuân (SN 1970, ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, là thuyền trưởng phương tiện CM 92468 TS), vào khoảng 17h cùng ngày khi tàu đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Thổ Châu (Phú Quốc) xảy ra mất an toàn lao động ngạt khí hầm cá, làm 4 lao động trên tàu bất tỉnh (gồm 2 người quê Cà Mau là Lê Tấn Hổ, Lý Minh Trung và 2 người cùng quê Kiên Giang là Trần Văn Sơn, Nguyễn Văn Út).

Cụ thể, khi tàu đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Thổ Châu (Phú Quốc), ông Hổ dỡ nắp hầm cá để xuống kiểm tra thì bị ngộ độc khí hầm cá dẫn đến ngất xỉu. Thấy ông Hổ bị nạn, cả 3 người là Sơn, Trung, Út lao xuống để kéo ông Hổ lên, nhưng cả 3 người đều bị khí hầm cá làm cho đuối dần.

Kiên Giang: 4 ngư dân bị ngạt khí hầm cá lúc đang đánh bắt trên biển
Các ngư dân được sơ cứu

Trong lúc đó, có một người bị ngộ độc nhẹ hơn nên buộc được sợi dây qua nách ông Hổ, 2 người ở hầm cá khác kéo đưa ông Hổ lên mui tàu, sau đó lần lượt 3 người còn lại cũng được kéo lên.

Ngay sau khi kéo được 4 người gặp nạn thoát khỏi hầm cá, tàu chạy vào Thổ Châu để cầu cứu.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Thổ Châu đã trưng dụng tàu khách Thổ Châu 9 cùng tổ công tác phối hợp với cán bộ Trạm y tế xã Thổ Châu đến nơi kịp thời cấp cứu 4 nạn nhân. Sau đó đưa các nạn nhân vào trạm y tế xã Thổ Châu tiếp tục theo dõi cấp cứu.

Đến 23h30, 4 nạn nhân được tàu Kiểm Ngư Vùng 5 vận chuyển về Trung tâm y tế Phú Quốc tiếp tục điều trị.

Trước đó Đồn Biên phòng Thổ Châu cũng đã tổ chức lực lượng cứu hộ 1 tàu cá bị hỏng máy trên biển, cứu 1 ngư dân bị chìm phương tiện.

Hồng Cẩm
Theo Dân Việt