Thứ năm, 28/03/2024 | 18:47
RSS

Sự cố về khí nghiêm trọng ở Công ty Miwon Phú Thọ, 4 công nhân tử vong

Thứ ba, 19/07/2022, 06:47 (GMT+7)

Nhóm công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Miwon Việt Nam (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) phát hiện 2 người bị ngạt khí ở khu vực lò hơi. Nhiều công nhân khác hô hoán xuống cứu nhưng cũng bị ngạt khí và mắc kẹt.

Sự kiện:
Phú Thọ

Sự cố về khí nghiêm trọng ở Công ty Miwon Phú Thọ, 4 công nhân tử vong

Lực lượng chức năng có mặt điều tra, xử lý vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền phong tối ngày 18/7, lãnh đạo phòng Lao động-Thương binh và xã hội thành phố Việt Trì cho biết, tại Công ty TNHH Miwon Việt Nam (thành phố Việt Trì, Phú Thọ) vừa xảy ra sự cố về khí khiến 4 công nhân tử vong, 1 công nhân khác đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo vị lãnh đạo này, vào 17h30 ngày 18/7, Công ty Miwon Việt Nam thuê người đến nạo vét bể chứa chất thải. Trong quá trình nạo vét xảy ra sự cố ngạt khí nghiêm trọng khiến 5 người phải nhập viện cấp cứu. Hiện tại 4 người trong số 5 nạn nhân đã tử vong.

Tối cùng ngày (18/7), ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì cũng xác nhận sự việc này với phóng viên Báo Lao động. Theo ông Sơn, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo thành phố Việt Trì đã họp khẩn cùng các cơ quan liên quan để tập trung khắc phục hậu quả sự cố. “Thông tin chi tiết sẽ được thành phố cung cấp cho cơ quan báo chí vào sáng mai.”, người đứng đầu UBND thành phố Việt Trì nói.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào chiều tối ngày 18/7, nhóm công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Miwon Việt Nam phát hiện 2 người bị ngạt khí ở khu vực lò hơi. Nhiều công nhân khác hô hoán xuống cứu nhưng cũng bị ngạt khí và mắc kẹt.

Sau đó, các công nhân đã báo cho công ty và lực lượng chức năng. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tới tiếp cận và đưa các nạn nhân ra ngoài. Theo báo cáo ban đầu, có 3 người tử vong tại công ty, 1 người tử vong tại bệnh viện và 1 người đang cấp cứu.

Sự cố về khí nghiêm trọng ở Công ty Miwon Phú Thọ, 4 công nhân tử vong

Người dân theo dõi diễn biến vụ việc trước cổng Công ty TNHH Miwon Việt Nam. Ảnh: Phutho24h

Nguồn tin trên Tạp chí Tri thức trẻ cho biết, danh tính các nạn nhân tử vong là: Vũ Sao Huỳnh (SN 1984, ở phường Dữu Lâu; Lê Hùng Vinh (SN 1980 ở phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Trần Văn Thắm (SN 1963, ở phường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội); Dương Văn Sau (SN 1984, ở thị xã Kinh Môn, thành phố Hải Dương).

1 người bị thương là: Nguyễn Trung Kiên (SN 1987 ở xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau khi sự cố xảy ra, ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo UBND thành phố Việt Trì, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông và một số cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra chỉ đạo khắc phục sự cố tại hiện trường; đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong với số tiền 20 triệu đồng và gia đình có người bị thương số tiền 10 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ việc hiện chưa được kết luận. Cơ quan công an đã vào cuộc để điều tra.

  Công ty Miwon Việt Nam là công ty sản xuất mì chính và thực phẩm, có nhà máy hoạt động ở thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) gần 20 năm nay. Đây là một công ty 100% vốn nước ngoài thuộc tập đoàn Deasang của Hàn Quốc.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại