Thứ năm, 25/04/2024 | 02:24
RSS

Sức khỏe cụ bà 70 tuổi ở Đà Nẵng bị tên cướp đâm trọng thương giờ ra sao?

Thứ tư, 09/10/2019, 07:10 (GMT+7)

Giám đốc bệnh viện đa khoa Đà Nẵng vừa thông tin về tình hình sức khỏe của cụ bà 70 tuổi bị đâm trọng thương khi cố ngăn cản tên cướp.

Tình hình sức khỏe cụ bà 70 tuổi bị kẻ quỵt tiền mua dâm đâm nguy kịch

Nghi phạm Nguyễn Văn Lực.

Ngày 9/10, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết trên Người Đưa Tin, cụ Lê Thị Ph. (70 tuổi), ngụ quận Liên Chiểu, nạn nhân bị đâm trọng thương trong vụ can ngăn kẻ quỵt tiền mua dâm cướp tài sản tại một quán cắt tóc gội đầu vẫn chưa qua cơn nguy kịch. 

Theo đó, cụ Ph. được đưa vào tình trạng bất tỉnh, đa vết thương, mất máu rất nhiều, có lúc ngưng tuần hoàn. Cụ Ph. bị đâm cùng lúc nhiều nơi, ít nhất là 7 nhát vào tay, ngực, bụng.

Tất cả các vết thương đều sâu và phức tạp. Riêng tay trái có 3 vết thương làm đứt thần kinh trụ, đứt mạch máu và đứt khối cơ. Có 2 vết thương đâm vào ngực và 2 vết thương đâm thấu bụng. Dao đâm rách màng ngoài tim, thủng phổi, thủng mảng phổi gây tràn máu, tràn khí màng phổi và thủng đại tràng…

Sau khi xử lý mạch máu, bệnh viện tiến hành nối thần kinh trụ, nối mạch máu, nối cơ tay trái cho bệnh nhân. Cùng lúc, bác sĩ tiến hành cấp cứu tim mạch, nối màng tim, thực hiện các thủ thuật liên quan dẫn lưu khí màng phổi. Sau đó, ruột của bệnh nhân được đưa ra ngoài phẫu thuật làm hậu môn tạm.

Đến nay, các thông số huyết động, huyết áp của bệnh nhân tạm ổn định. Tuy nhiên, cụ Ph. vẫn đang còn trong tình trạng hôn mê nên bác sĩ Nhân vẫn chưa thể khẳng định liệu có tỉnh hay không.

Do ngưng tuần hoàn vì mất máu cấp gây tình trạng thiếu máu não kéo dài nên khả năng hồi phục hay không phải chờ thêm thời gian mới có thể khẳng định được. Mặc dù tim của bà đã đập lại nhưng để lại rất nhiều hậu quả”, bác sĩ Nhân chia sẻ.

Trước đó như đã đưa tin, vào ngày 7/10 nghi phạm Nguyễn Văn Lực (SN 1994, xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Đối tượng vào chợ mua một con dao loại gọt trái cây với giá 20.000 đồng dắt bên người rồi rảo quanh đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu) gần nơi y thuê phòng trọ.

Sau đó, Lực vào quán N.L., đường Nguyễn Lương Bằng đặt vấn đề mua dâm giá 200.000 đồng/lượt với nhân viên tên Tr. Sau khi quan hệ, Lực không trả tiền mà rút dao đã chuẩn bị sẵn kề vào cổ, yêu cầu cô gái này đưa tài sản và điện thoại.

Tuy nhiên nạn nhân chống trả quyết liệt. Trong lúc đôi bên giằng co, Lực đã cứa dao vào tay phải cô gái. Nạn nhân cố vùng ra được đến cửa để tri hô mọi người đến cứu.

Nghe tiếng kêu la, cụ Ph. là chủ nhà, ở phía sau chạy đến, dùng gỗ đập trúng đầu Lực. Bị đánh, đối tượng dùng dao thủ sẵn, tiến đến đâm nhiều nhát vào người cụ Ph. Lúc này, nạn nhân cố gắng gượng bò ra ngoài thì gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Lực nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, y trốn trong một căn nhà hoang cách nơi gây án khoảng 200 mét và bị bắt sau 1 giờ đồng hồ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN