Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:21
RSS

Sự thật nhân viên nhà hàng đánh nhau với dân phòng của phường gây xôn xao dư luận

Thứ sáu, 18/01/2019, 13:31 (GMT+7)

Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã lên tiếng việc nhóm thanh niên ẩu đả với dân phòng của phường trên phố Tạ Hiện.

Clip nhóm thanh niên ẩu đả với dân phòng của phường
Hình ảnh nhóm thanh niên ẩu đả với người dược cho là dân phòng của phường. Ảnh Cắt từ clip

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ clip về sự việc một nhóm thanh niên trên phố Tạ Hiện (Hàng Buồn, Hoàn Kiếm, Hà Nội) gây xích mích, ẩu đả với một dân phòng của phường.

Người chia sẻ clip cho biết, sự việc xảy ra vào tối 17/1: "Một người đàn ông đi xe máy trên phố Tạ Hiện khi đến giữa phố thì không đi được do bàn ghế nhà hàng kê ra đường cho khách ngồi kín lối đi. Người đàn ông này đã nhắc nhở nhóm thanh niên phục vụ tại quán có bàn ghế kê tràn ra đường. Sau đó xảy ra xích mích, dẫn đến ẩu đả giữa hai bên.

Sự việc xảy ra, cả 2 bên lời qua tiếng lại, mấy thanh niên phục vụ quây vào đánh người đàn ông. Thậm chí, họ còn ghì xuống nền lấy dây điện trói lại đòi đưa lên công an phường. Sau đó, có một số người mặc quần áo giống với dân phòng của phường ập tới ngăn cản, giải cứu cho người đàn ông này".

Sau khi được cứu thoát người đàn ông này vẫn hung hăng chửi bới và đòi bắt hết nhóm thanh niên đã hành hung người này trước đó lại. Sự việc đã khiến cả khu phố Tạ Hiện trở lên náo loạn, thu hút sự theo dõi của rất nhiều người dân, du khách. 

Công an bác bỏ thông tin người thanh niên bị đánh là dân phòng của phườngHình ảnh được cho là nhân viên nhà hàng bị dân phòng đánh. Ảnh Cắt từ clip

Cũng theo người đăng tải clip, người đàn ông đi xe máy nhắc nhở nhóm thanh niên xếp gọn bàn ghế này là một dân phòng đang đi làm việc. 

Trước sự việc trên, chia sẻ với PV, Công an phường Hàng Buồm cho biết, những thông tin trên mạng chia sẻ là không đúng. Người đàn ông bị đánh trên phố Tạ Hiện không phải là dân phòng của phường đi làm nhiệm vụ.

Sau khi nhận được thông tin vụ ẩu đả, công an phường đã có mặt tại hiện trường xử lý và đưa nhóm thanh niên cùng người đàn ông về trụ sở làm việc. 

"Tại cơ quan công an, hai bên đã xin được giải hòa với nhau. Đây là người ở ngoài vào và sau đó xảy ra mâu thuẫn ẩu đả với nhóm thanh niên kia chứ không phải dân phòng của phường", vị lãnh đạo này thông tin.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN