Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:42
RSS

Bị mắng chửi khi đang nằm ngủ, nghịch tử đâm bố tử vong

Thứ sáu, 18/01/2019, 11:48 (GMT+7)

Sau khi đi uống rượu về, Lò Văn Liên xảy ra mâu thuẫn với bố đẻ. Trong lúc nóng giận, đối tượng dùng dao tự chế đâm bố tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo cáo trạng, tối ngày 1/10/2018, Liên cùng mấy người hàng xóm rủ nhau đi uống rượu. Đến khoảng 20h tối cùng ngày, Liên trở về nhà thì thấy bố đẻ là ông Lò Văn Văn cũng đang ngồi uống rượu với một người khách.

Thấy vậy, Liên tiếp tục ngồi uống với bố và khách mấy chén nữa rồi sau đó cởi áo và lên giường chuẩn bị đi ngủ. Khi người khách về,  trên mâm cơm chỉ còn một mình ông Văn ngồi ăn.

Trước đó, ông Văn có mâu thuẫn với gia đình bên vợ. Sẵn có rượu, nghĩ về chuyện cũ, ông Văn chửi bới rồi hất đổ mâm cơm xuống sàn nhà sau đó đi ra ngoài bàn ngồi uống nước.

Thấy mâm cơm bị hất đổ dưới sàn nhà, vợ Liên đi ra để dọn dẹp. Thấy vậy, Liên nằm trong giường nói vọng ra bảo vợ không phải dọn. Thấy vậy ông Văn nhặt chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn ném mạnh xuống sàn nhà sau đó đi vào giường chỗ Liên nằm.

Tại đây, ông Văn giật đứt rèm che giường nơi Liên đang nằm ngủ và liên tục chửi bới. Bực tức trước hành vi của bố, Liên to tiếng cãi lại bố đẻ dẫn đến 2 người xảy ra xô xát. Trong lúc tức giận, Liên lấy con dao tự chế giấu ở cuối giường đâm chém liên tiếp vào người ông Văn khiến nạn nhân ngã xuống sàn và bất tỉnh. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định ông Văn tử vong do vết thương thấu bụng và nhiều vết thương khác. Tại thời điểm làm việc với cơ quan điều tra và tại phiên toà xét xử, Lò Văn Liên thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án TAND tỉnh Lai Châu đã tuyên phạt bị cáo Lò Văn Liên mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Xem thêm:

CĐV Đông Nam Á đồng loạt chúc mừng tuyển Việt Nam

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN