Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:27
RSS

'Song sát' tỏa sáng, HAGL khuất phục chủ nhà Đà Nẵng

Thứ năm, 08/04/2021, 19:03 (GMT+7)

Đánh bại chủ nhà SHB Đà Nẵng với một tỷ số cách biệt, đoàn quân của HLV Kiatisak đã trở lại ngôi đầu bảng sau vòng đấu thứ 8.

Sự kiện:

Chiều 8/4, HAGL bước vào lượt trận thứ 8 V.League bằng chuyến làm khách trước chủ nhà SHB Đà Nẵng. HAGL không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng Tuấn Anh, Xuân Trường và Kim Dong-su vì nhiều lý do khác nhau. Đúng như dự đoán, HLV Kiatisak bố trí Đức Lương thế chỗ Kim Dong-su, còn Triệu Việt Hưng thay Xuân Trường.

Ở trận đấu này, Công Phượng và Hà Đức Chinh cùng chạm cột mốc đặc biệt, đó là trận thứ 95 ở V.League. Trong đó, Công Phượng đá chính 86 trận, ghi 33 bàn trong màu áo HAGL và TP HCM. Còn Đức Chinh đá chính 70 trận, ghi 22 bàn cho Quảng Ninh và Đà Nẵng. Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu, hai đội nhập cuộc chủ khá chủ động khi đã quá hiểu nhau ở những lần đối đầu trước đó.

Tuy nhiên hơn 20 phút đầu trận đấu, hai đội hầu như không thể tiếp cận cầu môn của nhau khi hàng thủ của hai đội chơi khá kín kẽ và tính táo. Nửa cuối hiệp một, hai CLB đẩy cao đội hình và sở hữu một vài tình huống đáng chú ý nhưng cả Văn Tòa và Bradao (HAGL) lẫn Văn Long- Rafaelson (Đà Nẵng) không thể tận dụng thành công. Hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao khi mà chưa bên nào ghi được bàn. Thế trận 45 phút đầu khá sôi nổi nhưng kém hấp dẫn vì ít những cơ hội nguy hiểm.

HAGL khuất phục chủ nhà Đà Nẵng với tỷ số 2-0
HAGL khuất phục chủ nhà Đà Nẵng với tỷ số 2-0

Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, đội khách đã có được bàn thắng mở tỷ số. Từ cự ly 30m, Văn Toàn bất ngờ tung ra cú sút xa, bóng đi hiểm hóc và đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh của đội chủ nhà mang về lợi thế dẫn bàn cho HAGL. Đây đã là bàn thắng thứ 5 Văn Toàn ở mùa giải năm nay.

Bàn thắng mở tỷ số của Văn Toàn giúp các cầu thủ HAGL thi đấu thêm phần hưng phấn, họ liên tục có những tình huống nguy hiểm uy hiếp cầu môn của đội chủ nhà, trong khi SHB Đà Nẵng tỏ ra khá bế tắc trong những đợt lên bóng của mình.

Phút thứ 69, cầu thủ SHB Đà Nẵng lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha đá phạt góc của Minh Vương và biếu không cho đội khách một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Công Phượng đã bình tĩnh đánh bại thủ thành Tuấn Mạnh mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho HAGL.

Cuối trận, thế trận tiếp tục thuộc về đoàn quân của HLV Kiatisak nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận cầu tâm điểm của vòng 8 V.League khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội khách HAGL. Chiến thắng này cũng giúp đội bóng của bầu Đức đòi lại ngôi đầu bảng từ tay của CLB Than Quảng Ninh và có được tâm lý thuận lợi cho vòng đấu thứ 9 sau đây ít ngày.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Thời đại