Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:30
RSS

'Cháy vé' xem trận Đà Nẵng gặp HAGL trên SVĐ Hòa Xuân

Thứ năm, 08/04/2021, 14:03 (GMT+7)

Toàn bộ vé xem trận đấu giữa Đà Nẵng gặp HAGL đã bán hết sạch. Sức hút của những Công Phượng, Văn Toàn và đặc biệt là cuộc đối đầu giữa 2 HLV Kiatisak và Lê Huỳnh Đức là rất lớn.

Sự kiện:

Vào lúc 17h chiều nay 8/4, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đón HAGL trên sân nhà Hòa Xuân trong khuôn khổ vòng 8 V.League Trận cầu tâm điểm của vòng đấu ảnh hưởng nhiều tới ngôi đầu bảng và thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ.

Trước trận đấu rất đáng xem này, đội bóng sông Hàn ít nhiều chiếm ưu thế khi có lợi thế sân nhà cùng sự ủng hộ của tiếng nói lịch sử. Trong 33 lần gặp nhau, SHB.Đà Nẵng đả bại HAGL 18 trận, hoà 5 và chỉ để thua đúng 10. Đáng chú ý, trong 5 lần gặp nhau gần đây trước HAGL trên sân nhà, Đà Nẵng đã thắng cả 5 trận.

Tại V.League mùa trước, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã có thắng lợi 3-1 dù để đối thủ ghi bàn trước với pha lập công của Văn Toàn. Tuy nhiên trước màn tái đấu lần này, tiền vệ Hoàng Minh Tâm của đội chủ nhà tỏ ra thận trọng: "HAGL đang có nhiều cầu thủ kỹ thuật và đang ở độ chính của sự nghiệp. Hơn nữa, họ đang tự tin sau chuỗi thành tích tốt. Tôi đánh giá cao Hoàng Anh Gia Lai".

Về phần mình, HLV Lê Huỳnh Đức cũng đánh giá rất cao đối thủ: "CLB HAGL đang rất mạnh với hàng tiền vệ và tiền đạo. Họ có thể lấy tấn công làm phòng ngự. Ngược lại thì tôi có thể chơi phòng ngự phản công.

Quan điểm của tôi và Kiatisak là muốn tấn công, tấn công mới có bàn. Tôi và các cầu thủ luôn chuẩn bị rất kĩ. Tôi luôn dành cho đối thủ sự tôn trọng. Sự chênh lệch đẳng cấp giữa các đội ở V-League năm này không nhiều".

Cầu thủ HAGL và Đà Nẵng tự tin trước trận so tài trên sân Hòa Xuân
Cầu thủ HAGL và Đà Nẵng tự tin trước trận so tài trên sân Hòa Xuân

Về phía HAGL, chia sẻ trong buổi tập chiều 6/4 tại Đà Nẵng, trung vệ Hữu Tuấn của đội khách cho biết, anh muốn chứng minh tài năng khi đối đầu đội bóng quê hương: "Trở về Đà Nẵng, tôi sẽ cố gắng để chứng tỏ khả năng. Đà Nẵng đang cùng HAGL dẫn đầu bảng xếp hạng. Vì vậy, để giữ vững ngôi đầu, chúng tôi cần phải thi đấu hết sức tập trung trên sân Hoà Xuân".

Nguyễn Hữu Tuấn từng có thời gian gắn bó với Đà Nẵng. Trở về "mái nhà xưa", hậu vệ sinh năm 1992 khẳng định anh vẫn ăn mừng nếu ghi bàn: "Tôi đã rời Đà Nẵng 8 năm và hiện tại tôi chỉ muốn tập trung cho Hoàng Anh Gia Lai. Tôi vẫn cố gắng giúp HAGL giành kết quả tốt trước Đà Nẵng. Nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ tôi vẫn ăn mừng cùng đồng đội".

Liên quan đến trận đấu giữa Đà Nẵng và HAGL, mới đây Ban tổ chức sân vận động Hoà Xuân thông báo: “Toàn bộ vé trận đấu giữa Đà Nẵng và HAGL đã được bán hết trong ngày 7/4. Do sức chứa của sân Hòa Xuân có hạn, ban tổ chức chỉ phát hành số lượng vé vừa đủ chỗ ngồi để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.

Do đó không thể đáp ứng được tất cả nhu cầu từ quý khán giả, chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ quý khán giả và người hâm mộ. Để đảm bảo an toàn cho trận đấu ngày mai, ban tổ chức khuyến cáo quý vị khán giả lưu ý:

Không nên dẫn theo trẻ em để đảm bảo an toàn cho các cháu; Luôn mang khẩu trang khi đến sân và trong suốt trận đấu; Đối với những người không có vé xin vui lòng không đến sân và theo dõi trận đấu”.

Thông tin trên Dân Việt cho biết, sức chứa của sân vận động Hoà Xuân vào khoảng 20.500 chỗ ngồi. Theo tìm hiểu, ban tổ chức phát hành 17.000 vé vào sân Hoà Xuân theo dõi trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và HAGL.

Phía đội bóng sông Hàn dành khoảng 3000 vé ở vị trí đẹp cho khách mời, nhà tài trợ,… Chỉ trong hai ngày phát hành, gần 17.000 vé ở các khán đài A, B, C và D (giá cao nhất 40.000 đồng/vé) đã được bán hết sạch. 

Bảo Bảo (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại