Thứ năm, 25/04/2024 | 20:03
RSS

Thắng cách biệt Hải Phòng, HAGL bảo vệ vững chắc ngôi đầu bảng

Thứ sáu, 02/04/2021, 20:08 (GMT+7)

Đánh bại chủ nhà Hải Phòng với tỷ số cách biệt, đội bóng của HLV Kiatisak đã bỏ túi thêm 3 điểm và vững vàng trên đỉnh của bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 7.

Chiều 2/4, CLB Hải Phòng tiếp đón đội đầu bảng HAGL trên sân nhà Lạch Tray ở vòng 7 V.League Hai đội đều không có được đội hình mạnh nhất ở trận cầu tâm điểm này.

Như thường lệ HAGL vẫn là đội bóng chiếm lĩnh thế trận với lối chơi bóng ngắn đậm chất kỹ thuật của mình. Về phía chủ nhà Hải Phòng, đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn tỏ ra rất biết mình biết người khi chủ trương chơi chơi với đội hình thấp và chủ động áp sát để phá lối chơi của đội thủ.

Sau nhiều tình huống tấn công đáng chú ý, đội khách HAGL có được điều mình cần là bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 15 của trận đấu do công của Văn Toàn. Có bóng bên phía cánh trái, tiền đạo Brandao vượt qua Schmidt, xâm nhập vào trong rồi đẩy bóng cho Văn Toàn. Tiền đạo số 9 đỡ bước một đầy tinh tế, loại bỏ một hậu vệ đối phương rồi dứt điểm chân trái hiểm hóc, hạ gục thủ môn Vũ Hải ghi tên mình lên bảng điện tử. Đây là bàn thắng thứ 4 của tiền đạo gốc Hải Dương ở mùa giải năm nay.


Văn Toàn góp công trong chiến thắng của HAGL trước chủ nhà Hải Phòng

 

 

3 phút sau khi phải đón nhận bàn thua, chủ nhà Hải Phòng có có hội san bằng cách biệt. Nhận bóng từ cự ly gần 25 mét, tiền đạo Diego Fagan sút chìm khiến thủ môn Tuấn Linh không thể bắt dính. Thành Đồng ập vào sút bồi bất thành. Số 45 cho rằng anh bị phạm lỗi, nhưng trọng tài chính lắc đầu cho HAGL phát bóng lên.

Tới phút thứ 24, tới lượt HAGL có cơ hội ghi thêm bàn thắng. Thủ môn Vũ Hải đã xử lý không tốt quả đá phạt từ cánh trái của Xuân Trường, bóng tới chân Văn Thanh, hậu vệ này chuyền bóng cho trung vệ Memovic, đáng tiếc trong một tư thế thoải mái cầu thủ này đã đánh đầu chệch cầu môn trong sự thất vọng của HLV Kiatisak ở bên ngoài đường Pit.

Những phút cuối hiệp một, hai đội chơi tấn công ăn miếng trả miếng và tạo ra không ít tình huống nguy hiểm về phía cầu môn của nhau, đáng tiếc cả Brandao bên phía HAGL lẫn Fagan của chủ nhà Hải Phòng đã không thể chọc thủng lưới đối phương và hai đội bước vào giờ nghỉ giữa trận với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội bóng của bầu Đức.

Hiệp hai diễn ra tương đối giống với hiệp một, khi đội khách vẫn kiểm soát tốt thế trận và có nhiều tình huống đe dọa khung thành đội chủ nhà. Ngược lại Hải Phòng FC tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi hàng công chưa thể nổ súng, hàng thủ của Hải Phòng tiếp tục gây thất vọng khi để Minh Vương vượt qua và kiến tạo đẹp mắt cho Brandao đánh đầu ở cự lý gần đánh bại thủ môn Phan Đình Vũ Hải nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 75 của trận đấu.

Cuối trận, hai đội thi đấu hết sức máu lửa nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận cầu tâm điểm vòng 7 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội khách HAGL. Chiến thắng cách biệt này giúp đội bóng phố Núi bảo vệ vững trắc ngôi đầu bảng trong khi Hải Phòng rơi xuống nhóm cuối sau lượt trận thứ 7 và nối dài chuỗi trận toàn thua đáng thất vọng.

 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Thời đại