Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:05
RSS

“Đại gia” Thái Lan ngỏ lời, Vũ Văn Thanh rời HAGL?

Thứ sáu, 02/04/2021, 09:28 (GMT+7)

Trong đội hình HAGL, có 3 cầu thủ đã được bầu Đức cho xuất ngoại là Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh. Những gương mặt cùng trang lứa khác, trong đó có Vũ Văn Thanh, cũng hy vọng thời gian tới cơ hội sẽ đến với mình.

Sự kiện:

Kể từ khi đôn lứa 1 Học viện HAGL JMG gồm rất nhiều gương mặt tài năng lên đội 1 HAGL dự V.League vào năm 2015, bầu Đức đã thông qua các mối quan hệ của mình để đưa 3 gương mặt xuất ngoại, bao gồm Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh.

Trong đó Công Phượng từng sang Nhật Bản khoác áo Mito Hollyhock, sang Hàn Quốc khoác áo Incheon United và sang Bỉ khoác áo Sint-Truidense V.V. Trong khi đó, Xuân Trường cũng từng chơi bóng ở Hàn Quốc cho Incheon United và Gangwon FC trước khi sang Thái Lan thi đấu cho Buriram United khoảng 4 tháng. Còn Tuấn Anh có khoảng 1 năm thuộc biên chế của Yokohama FC.

3 gương mặt trên đã thực hiện tổng cộng 7 chuyến xuất ngoại, nhưng điểm chung là đều không thành công, thậm chí có thể coi là thất bại khi thời gian ra sân đá chính cho đội 1 của họ quá ít. Tuy nhiên, điều này không làm nản lòng các ngôi sao khác của HAGL. Rất nhiều gương mặt khác hy vọng trong tương lai, cơ hội xuất ngoại sẽ đến với mình, trong đó có Vũ Văn Thanh. 

Vũ Văn Thanh được nhiều đội bóng nước ngoài quan tâm
Vũ Văn Thanh được nhiều đội bóng nước ngoài quan tâm

Chia sẻ với báo chí mới đây, Vũ Văn Thanh xác nhận, anh từng được một vài đội bóng nước ngoài liên hệ và cũng từng muốn ra đi để thử thách chính mình. "Tôi khẳng định là có. Và tôi cũng khẳng định là tôi từng muốn đi. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, chuyện xuất ngoại với tôi chưa phù hợp. Còn về tương lai, tôi chưa biết bởi điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố", hậu vệ người Hải Dương cho hay. 

Theo tiết lộ, CLB Sarajevo – đội bóng của tỷ phú người Việt Nguyễn Hoài Nam và là nhà ĐKVĐ giải Bosnia Herzegovina, từng ngỏ ý muốn mời Vũ Văn Thanh sang thử việc. Ngoài ra, một số đội bóng của Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysai cũng từng bóng gió muốn có hậu vệ 25 tuổi này. Thậm chí, một đại gia bóng đá Thái Lan từng cử người sang Gia Lai để đặt vấn đề với bầu Đức nhưng bị từ chối. 

Vũ Văn Thanh là một trong những cầu thủ chơi xuất sắc nhất của HAGL kể từ đầu V.League 2021. Anh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự và hỗ trợ tấn công bên hành lang cánh phải, mà còn đã có cho riêng mình 2 bàn thắng, góp phần quan trọng giúp đội bóng phố Núi tạm dẫn đầu BXH.

Không ngạc nhiên nếu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới, Vũ Văn Thanh sẽ được HLV Park Hang-seo bố trí đá hậu vệ phải ở ĐT Việt Nam đồng thời kéo Trọng Hoàng vào đá giữa thay cho Hùng Dũng – người vừa phải nghỉ dài hạn vì gãy chân.

Đông Hưng
Theo Dân Việt