Thứ tư, 24/04/2024 | 08:08
RSS

Sốc với lý do nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Bình Dương

Thứ năm, 25/04/2019, 09:22 (GMT+7)

Rạng sáng 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ khu phố 5, P.Thái Hoà, TX.Tân Uyên, Bình Dương), nghi can vụ thảm sát 3 người tại KP.Tân Ba (P.Thái Hoà).

Nghi phạm Luận chính là thủ phạm đã sát hại 3 người trong 1 gia đình ở tỉnh Bình Dương vào rạng sáng ngày 25/4. Điều bất ngờ, Luận chính là hàng xóm, thường sang nhà các nạn nhân uống cà phê. Bước đầu tại cơ quan công an, nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

3 nạn nhân được xác định có bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) cùng cháu ngoại Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi) và con gái Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, cùng ngụ TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Sốc với lý do nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Bình Dương
Nghi phạm Luận. Ảnh: VNE

Theo lời khai ban đầu, khoảng 0h ngày 24/4, Luận mang theo 3 con dao, mã tấu, cạy mái tôn đột nhập nhà bà Cúc. Thấy chủ nhà thức giấc, hắn chém tử vong rồi tiếp tục sát hại hai người còn lại. Gây án xong Luận về nhà tắm, đi vứt hung khí tại bãi đất trống cách nhà khoảng 500 m rồi quay về uống thuốc tự tử nhưng không chết.

Theo Thanh Niên, Luận là hàng xóm của bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi, nạn nhân); thường hay qua nhà bà Cúc để uống cà phê và mở phim nhạy cảm xem. Biết được Luận hay xem phim không lành mạnh nên Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, nạn nhân) đã xua đuổi, không cho Luận tiếp tục qua nhà.

Chỉ vì điều này mà Luận uất ức và nảy sinh ý định trả thù. Rạng sáng 24/4, kẻ thủ ác đã ra tay tàn độc sát hại 3 người vô tội. Qua thu thập chứng cứ, xác minh đối tượng, cơ quan điều tra mời Luận lên làm việc. Tại cơ quan công an, Luận đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hung khí gây án.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN