Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:55
RSS

Việt Nam sắp đăng cai hai giải bóng đá quốc tế quan trọng năm 2019

Thứ năm, 25/04/2019, 09:03 (GMT+7)

Theo Liên đoàn bóng đá châu Á thông báo, Việt Nam sẽ là đồng chủ nhà của vòng loại U19 và U16 châu Á 2020.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), với vòng loại U19 châu Á, Bahrain, Iraq, Iran, Ả Rập Saudi và Tajikistan sẽ đăng cai các trận đấu thuộc khu vực Tây Á. Còn Việt Nam, Campuchia, Đài Bắc (Trung Hoa) và Myanmar sẽ tổ chức các trận đấu ở khu vực Đông Á.

Với vòng loại U16 châu Á, Iran, Jordan, Kyrgyzstan, Qatar, Ả Rập Saudi và Uzbekistan sẽ tổ chức các trận đấu vòng loại thuộc khu vực Tây Á. Với khu vực Đông Á, các nước Việt Nam, Indonesia, Lào, Myanmar và Singapore sẽ là nơi diễn ra các trận đấu vòng loại.

Như vậy, Trong năm 2019, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được đến sân cổ vũ trực tiếp cho các cầu thủ trẻ thi đấu ở vòng loại 2 giải đấu thuộc tầm châu lục.

Việt Nam đăng cai hai giải quốc tế quan trọng trong năm 2019
Việt Nam đăng cai hai giải quốc tế quan trọng trong năm 2019. Ảnh: Thethao

Theo kế hoạch, vòng loại U16 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 9/2019, còn vòng loại U19 châu Á là vào tháng 11 cùng năm. Vòng chung kết của hai giải đấu sẽ diễn tại Singapore và Nhật Bản trong năm 2020.

Đội tuyển U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức tập trung và tham dự giải U19 quốc tế tại Hong Kong. Tại giải đấu này, đội bóng áo đỏ thi đấu khá thành công và giành ngôi Á quân.

Đội sẽ tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2019 (được tổ chức tại Việt Nam). Sau giải đấu này đội sẽ có gần một tháng tập luyện, trước đi bước vào tranh tài tại vòng loại U19 châu Á 2020.

Trước đó vào năm 2016, đội tuyển U19 Việt Nam với lứa cầu thủ trẻ tài năng đã xuất săc lọt tới bán kết giải U19 châu Á và giành vé dự U20 thế giới 2017. Tại vòng chung kết U20 thế giới 2017 tại Hàn Quốc, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã xuất sắc giành được điểm số đầu tiên của khu vực Đông Nam Á ở sân chơi này.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN