Thứ năm, 25/04/2024 | 16:29
RSS

Nhân bản loài ngựa tiền sử từ mẫu máu còn sót lại trong băng vĩnh cửu

Thứ năm, 25/04/2019, 07:46 (GMT+7)

Với việc trích xuất được máu vẫn còn ở dạng lỏng bên trong mạch tim của con ngựa 42.000 năm tuổi tìm thấy trong băng vĩnh cửu, các nhà khoa học hy vọng sẽ nhân bản vô tính và làm sống lại sinh vật đã tuyệt chủng này.

Năm 2018, một nhóm các nhà khoa học Siberia đã tìm thấy thi thể của một con ngựa, bị chôn vùi trong băng vĩnh cửu ở vùng Yakutsk thuộc miền đông bắc nước này, ước tính 42.000 năm tuổi, thuộc về giống Lenskaya và đã tuyệt chủng. Bởi vùng này trước đây bị nhấn chìm trong băng vĩnh cửu, thi thể con ngựa đã có một điều kiện bảo quản không thể tốt hơn.

Nhân bản loài ngựa tiền sử từ mẫu máu còn sót lại trong băng vĩnh cửu
Xác ngựa tiền sử trong băng vĩnh cửu. Ảnh: Internet

Sau một năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã trích xuất được máu vẫn còn ở dạng lỏng bên trong mạch tim của con ngựa. Điều này sẽ mở ra cơ hội nhân bản vô tính và làm sống lại sinh vật đã tuyệt chủng này.

Công việc nếu thành công sẽ là một dấu ấn đột phá trong lĩnh vực sinh học, nhưng không phải không có những rào cản về mặt đạo đức. Một số người đặt ra câu hỏi rằng: Liệu khi con người cố gắng hồi sinh một loài động vật thời tiền sử, nó có sống được ở thời đại của chúng ta hay không, với thời tiết nóng bức, biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí…

Xem thêm: BLV Quang Huy ‘hiến kế’ giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN