Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:35
RSS

Số ca tử vong vì Covid-19 ở New York trong một ngày giảm mạnh

Thứ ba, 05/05/2020, 06:40 (GMT+7)

Việt Nam tiếp tục duy trì thành quả 19 ngày không có ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng. Trong khi đó, tình hình ở Mỹ cũng có tín hiệu tích cực khi số ca tử vong mới ở bang New York trong một ngày ở mức 226, thấp nhất từ hôm 27/3.

Tình hình dịch Covid-19 ngày 5/5

Ảnh minh họa

Thông tin trên Dân trí cho biết, kể từ ca mắc Covid-19 thứ 268 tại Hà Giang hôm 16/4 (bệnh nhân đã ra viện), đến nay, 19 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. 3 ca ghi nhận sau đó đều là các ca xâm nhập, được cách ly ngay khi nhập cảnh nên không có nguy cơ lây ra cộng đồng.

Trong tổng số 271 trường hợp mắc Covid-19, có 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) ngày càng giảm xuống, hiện còn 25.625, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 246

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.165

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 19.214

Về tình hình điều trị, tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày hôm nay sẽ công bố khỏi bệnh 5 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có hai ca tái dương tính được nhập viện theo dõi lại. Như vậy, tính cả 5 trường hợp này, Việt Nam đã có 226/271 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh. Còn 45 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó, đã có 21 ca âm tính từ 1-2 lần với SARS-CoV-2.

Trong khi đó, nguồn tin từ Tuổi trẻ cho hay, ngày 4/5, Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, cho biết có thêm 226 ca tử vong mới do COVID-19 được ghi nhận ở New York trong 24 giờ trước đó. Đây là số ca tử vong trong một ngày thấp nhất của bang này trong vòng 5 tuần (từ hôm 27/3), theo báo New York Times.

Thống đốc Cuomo cũng cung cấp thêm nhiều chi tiết về cách tiếp cận từng bước một mà bang này sử dụng để mở lại các loại hình kinh doanh đã bị đóng cửa từ tháng 3 do dịch COVID-19.

Theo đó, lệnh đóng cửa sẽ bắt đầu được nới lỏng tại một số khu vực của bang New York vào ngày 15/5 tới và New York sẽ sử dụng cách tiếp cận 4 giai đoạn hướng tới mở cửa trở lại. Bốn giai đoạn này gồm: (1) Mở lại ngành sản xuất và xây dựng, (2) Mở lại các dịch vụ chuyên nghiệp, kinh doanh bất động sản bán lẻ, (3) Mở lại nhà hàng, khách sạn, (4) Mở lại các loại hình kinh doanh liên quan nghệ thuật và giải trí.

Tính đến 8 giờ tối 4/5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 248.785 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch Covid-19), trong tổng số 3.585.901 ca nhiễm. So với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 699, số ca nhiễm tăng 23.859. Hiện đại dịch đã lan ra 212 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài ra, thế giới đã có 1.162.147 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 9.154 người so với sáng cùng ngày.

Mỹ hiện vẫn là nước có dịch nghiêm trọng nhất thế giới với 1.188.870 ca nhiễm, trong đó 68.806 người đã chết. Đức hiện là nước có dịch nghiêm trọng thứ sáu thế giới, với 165.644 ca nhiễm trong đó 6.866 người chết.

Những ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 ở Nga đang xấu đi quá nhanh và nước này đang là quốc gia có dịch nghiêm trọng thứ 7 thế giới. Ngày 4/5, Nga thông báo số ca nhiễm kỷ lục trong 24 giờ qua: 10.581, đưa tổng số ca nhiễm hiện tại lên 145.268, trong đó 1.356 người chết.

Mexico đã ghi nhận số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tăng gấp 5 lần, nâng tổng số ca mắc bệnh lên tới gần 130.000 ca. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Mexico chính thức ghi nhận 23.471 ca mắc Covid-19 và trên 2.154 ca tử vong.

Đến nay, Ý có tổng số 210.717 ca bệnh, trong đó có 28.884 người chết, chỉ đứng sau Mỹ về số người bệnh Covid-19 chết cao nhất trên toàn thế giới. Sau 8 tuần phong tỏa phòng dịch Covid-19 - thời gian phong tỏa lâu nhất trong các nước, hôm nay 4-5, quốc gia bị ảnh hưởng dịch nặng nhất châu Âu đã bắt đầu nối lại một phần nhịp sống bình thường.

Bộ Y tế Singapore ngày 4/5 cho biết nước này đã xác định được thêm 573 ca bệnh mới, nâng tổng số người bệnh Covid-19 của họ lên 18.778 người. Bộ Y tế Malaysia cũng cho biết nước này có thêm 55 ca bệnh, nâng tổng số lên 6.353 người mắc Covid-19. Tổng số người chết vẫn là 105, không tăng thêm.

Tổng số người bệnh Covid-19 chết tại Tây Ban Nha đã tăng lên 25.428 ngày 4/5 sau khi có 164 người chết nữa trong vòng 24h. Tổng số ca bệnh đã xác định của Tây Ban Nha cũng tăng lên 218.011 người, thêm 545 ca so với ngày trước đó.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN