Thứ năm, 28/03/2024 | 16:08
RSS

SEA Games 31 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 5/2022

Thứ sáu, 25/06/2021, 09:17 (GMT+7)

Theo kế hoạch ban đầu, SEA Games 31 sẽ diễn ra vào cuối năm 2021. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Việt Nam dự kiến hoãn đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á sang năm 2022.

Vào ngày hôm qua (24/6), Văn phòng Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến để bàn bạc nhiều nội dung quan trọng. Trong số những nội dung được đề cập đến, đáng chú ý hơn cả chính là việc cập nhật công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 của Việt Nam

SEA Games 31 ban đầu được dự sẽ diễn ra vào cuối năm 2021. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên Việt Nam dự kiến hoãn sang năm 2022.

Về phía các đại diện của Đông Nam Á, thông cảm với tình hình khó khăn tại Việt Nam. Nếu lùi SEA Games 31 sang năm 2022, các quốc gia đề nghị tổ chức vào khoảng tháng Tư hoặc tháng Năm. Thời điểm này cũng sẽ thích hợp cho Campuchia có đủ thời gian chuẩn bị tổ chức SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5-17/5/2023.

SEA Games 31 khả năng lớn sẽ chuyển sang năm 2022
SEA Games 31 khả năng lớn sẽ chuyển sang năm 2022

Các quốc gia trong khu vực hy vọng Việt Nam sẽ sớm chốt phương án tổ chức SEA Games 31. Nếu quyết định lùi sang năm 2022, họ sẽ lập tức sẽ hoãn việc tập trung các đội tuyển.

SEAGF sẽ họp buổi tiếp theo vào ngày 8/7. Dự kiến, khi đó, phương án chính thức về việc tổ chức SEA Games 31 sẽ được công bố.

Ông Trần Đức Phấn cho biết Ban tổ chức SEA Games 31 đã có tham mưu với Chính phủ để lựa chọn thời gian, phương án tổ chức đại hội tốt nhất. Sau khi Chính phủ thông qua, Việt Nam sẽ thông báo cho các quốc gia trong khu vực được biết.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại