Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:20
RSS

Sẽ truy tố thêm bảo mẫu ở mầm non Mầm Xanh hành hạ trẻ

Thứ tư, 04/04/2018, 08:02 (GMT+7)

TAND quận 12 (TP HCM) đề nghị cơ quan điều tra truy tố thêm bảo mẫu Phan Như Huỳnh ở mầm non Mầm Xanh, quận 12, TP. HCM hành hạ trẻ.

Sẽ truy tố thêm bảo mẫu ở mầm non Mầm Xanh hành hạ trẻ
Sẽ truy tố thêm bảo mẫu ở mầm non Mầm Xanh hành hạ trẻ. Ảnh Tuổi trẻ. 

Trong quyết định trả hồ sơ vụ án vừa ban hành, TAND quận 12 (TP HCM) đề nghị cơ quan điều tra truy tố thêm bảo mẫu Phan Như Huỳnh (hơn 17 tuổi) về hành vi Hành hạ người khác.

Huỳnh là bảo mẫu tại cơ sở Mầm Xanh (quận 12) do Phạm Thị Mỹ Linh (44 tuổi, quê Lâm Đồng) làm chủ. Ngoài ra, Linh còn thuê Nguyễn Thị Đào (24 tuổi, quê Đồng Nai) cùng chăm sóc hàng chục trẻ, theo Vnexpress.

Do có hành vi đánh đập hơn 20 bé, hồi tháng hai Linh và Đào bị truy tố theo khoản 2 Điều 140 BLHS (khung hình phạt 1-3 năm tù), riêng Huỳnh không bị xử lý do được xác định "hành vi mờ nhạt".

Trước đó, ngay sau khi clip bảo mẫu trường Mầm Xanh (quận 12) có hành vi đánh đạp, hành hạ trẻ em được đăng tải trên truyền thông, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã vào cuộc điều tra và xác định hai bảo mẫu Linh và Đào thường xuyên hành hạ những đứa trẻ học tại cơ sở này hết sức dã man, Thời đại đưa tin. 

Cụ thể, hai bảo mẫu có hành vi đạp vào người, lấy can nhựa đập lên đầu, tát vào mặt, đấm đá hoặc bắt các bé đội ghế trên đầu... Dựa vào những hành vi nêu trên, cả Linh và Đào đã bị truy tố về tội "Hành hạ người khác" theo khoản 2 Điều 140 BLHS. 

Riêng bảo mẫu Huỳnh không bị truy tố bởi chưa xác định rõ hành vi. Tuy nhiên, sau khi điều tra làm rõ đã xác định Huỳnh cũng tham gia vào việc hành hạ các em nhỏ ở đây. 

"Huỳnh sử dụng tay, cây nhựa, ghế nhựa, dao, bóp miệng, đe dọa, đánh và phạt các cháu trước sự chứng kiến của các cháu khác..., gây ra sự đau đớn, khiếp sợ về thể xác và tinh thần cho các cháu học sinh do đó hành vi của Phạm Như Huỳnh đã đủ yếu tố để cấu thành tội "Hành hạ người khác" như các bị can khác trong vụ án", nội dung quyết định nêu rõ. 

Vì vậy, TAND quận 12 đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung để làm rõ hành vi của cuối đoạn clip mà truyền thông đăng tải. Đồng thời, hành vi của Huỳnh đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự. Riêng những bé bị hại chưa được đi giám định pháp y để xác định tỷ lệ tổn thương cũng cần phải được thực hiện.


Xem thêm: 
Kinh hoàng bảo mẫu đày đọa trẻ mầm non tại trường tư thục

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN