Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:52
RSS

SBS nhận "gạch đá" vì tự tay phá vỡ con số 7012 của "Running man"

Thứ hai, 03/04/2017, 17:29 (GMT+7)

Thêm vào 2 thành viên mới, SBS khiến người hâm mộ chương trình "Running man" bất mãn vì phá vỡ con số 7012 đầy ý nghĩa.

Thông tin SBS thêm 2 thành viên mới vào "Running man"

Sáng 4/3, khi thông tin SBS thêm 2 thành viên mới vào chương trình truyền hình thực tế Running man được báo chí Hàn đưa tin đã khiến “dân tình” xôn xao. Ngay sau đó, đại diện của SBS cũng chính thức xác nhận thông tin này khiến cộng đồng mạng xứ kim chi cũng như fan của chương trình này cảm thấy bất ngờ.

2 thành viên mới Yang Se Chan và Jeon So Min được thêm vào chương trình "Running man". Ảnh: Internet

Cụ thể, Yang Se Chan và Jeon So Min sẽ là 2 gương mặt mới nằm trong dàn diễn viên chính thức của chương trình. 2 thành viên này sẽ chính thức bắt đầu buổi ghi hình đầu tiên vào ngày hôm nay (3/4).

Với việc thêm 2 thành viên, SBS đã vô tình phá vỡ ý nghĩa con số 7012 (7 thành viên bên nhau mãi mãi) của "Running man".

Running man

Các thành viên "Running man" tươi tắn đi dự sự kiện. Ảnh: Internet

Theo một nguồn tin cho biết, nguyên nhân khiến SBS lựa chọn hai người này vào làm thành viên cố định của chương trình do sự kết hợp “ăn ý” giữa hai người với 6 thành viên cũ, đồng thời những tập có họ xuất hiện rating cũng đạt mức cao.

Được biết, Running man là chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất nhì Hàn Quốc, chương trình này nổi tiếng ở nhiều nơi trên thế giới và tạo ra làn sóng Hallyu về mảng gameshow.

Ban đầu, chương trình có sự kết hợp của 7 con người như 7 mảnh ghép “hòa chung một nhịp đập” gồm: Kim Jong Kook, Song Ji Hyo, Ji Suk Jin, Lee Kwang Soo, Yoo Jea Suk, Haha và Gary. Mỗi thành viên đóng vai trò khác nhau trong chương trình để tạo thành một chỉnh thể thống nhất.

running man 1

7 thành viên ban đầu của "Running man". Ảnh: Internet

Khi du nhập vào Việt Nam chương trình nhanh chóng thu hút sự chú ý của những bạn trẻ nhờ vẻ “ngơ” xinh đẹp, “ngơ đáng yêu” của Song Ji Hyo, sự hài hước của Haha và Yoo Jea Suk… và thậm chí Lee Kwang Soo còn được mệnh danh là “Hoàng tử Châu Á”.

Phản ứng trái chiều có phần cực đoan của cư dân mạng

Trước thông tin SBS thêm Yang Se Chan và Jeon So Min vào Running man. Hai luồng ý kiến trái chiều đã xảy ra. Với những người lạc quan công nhận sự thay đổi này thì lần lượt nhấn Like cho những bình luận như:

“Cũng nên thôi vì cần thay đổi format mà. Tại sao không ủng hộ cái mới mà cứ khăng khăng đòi giữ 6 thành viên rồi không thêm ai vào? Quan trọng là những gì họ cống hiến cho chúng ta”.

“Hơi buồn nhưng phải thừa nhận rằng, muốn phát triển, muốn đi lên thì phải có sự thay đổi. Bản thân tôi rất muốn RM (Running man – PV) đột phá trở lại thời kì đỉnh cao. Tuy nhiên, tôi yêu quý cả 7 thành viên, cũng chỉ muốn xem họ mà thôi. Có lẽ chúng ta nên thử tin họ một lần và tiếp tục ủng hộ 6 thành viên còn lại cũng như các thành viên mới”.

Phản ứng có phần "cực đoan" của cư dân mạng

Nhiều bạn trẻ khác cho rằng, sự thay đổi này dường như phá vỡ cảm nhận, phá vỡ hình ảnh Running man, họ có cảm giác như bị SBS “đùa giỡn”.

“Tự nhiên đọc cái này cảm thấy khó chịu ghê gớm, cảm thấy như show thực tế mình yêu thích bị chà đạp tới tận cùng vậy, đợt trước nghe vụ kết thúc show đã được cứu rồi, vẫn sẽ tiếp tục quay với 6 thành viên, bây giờ thì... chuyện gì đang xảy ra vậy, còn tệ hơn là khai tử nữa.”

“Đừng nói thêm 2 người này vào cho đến khi khán giả quen rồi rút các thành viên cũ ra nhé".

“Không thích chút nào chỉ muốn 1 mình mợ Ji Ngố là bông hồng duy nhất  và chỉ muốn 7012”

“Muốn bùng nổ. Nếu 2 người này xuất hiện 7012 sẽ là gì? gia đình hoàn hảo tôi muốn chỉ là 7 người ấy thôi”.

Những dòng comment chê trách về chương trình trên các trang fanpage Việt tiếp tục nhận được nhiều sự đồng ý của cư dân mạng. Thậm chí, trang Runing man Vietsub chỉ đăng tải về những thành viên cũ cũng như những bài báo liên quan tới con số 7012.

Có thể thấy sự thay đổi lần này của SBS đã dẫn tới sự phẫn nộ của những người yêu thích chương trình ngay tại Hàn Quốc cũng như trên thế giới.

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus