Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:38
RSS

Sau vụ gian lận thi cử, Sở GDĐT Sơn La có Giám đốc mới

Thứ tư, 04/09/2019, 21:51 (GMT+7)

Trước khi trở thành tân Giám đốc Sở GDDT Sơn La, ông Nguyễn Huy Hoàng từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GDĐT và Bí thư Huyện ủy huyện Vân Hồ (Sơn La).

Sau những lùm xùm thi cử, Sở GDĐT Sơn La có Giám đốc mới
Ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở GDĐT cho ông Nguyễn Huy Hoàng

Chiều nay 4/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng – Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La giữ chức vụ Giám đốc Sở GDĐT.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã thay mặt tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La chúc mừng ông Nguyễn Huy Hoàng đã vinh dự được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, khắc phục mọi khó khăn, phát huy năng lực, trí tuệ cùng với tập thể cấp ủy và Ban Giám đốc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị ngành giáo dục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong đó tập trung thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn kết giáo dục và đào tạo với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; có giải pháp phòng chống và khắc phục tiêu cực trong thi cử, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo và giải quyết tốt các vấn đề mà xã hội quan tâm về giáo dục.

Được biết trước khi diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2019, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy huyện Vân Hồ (Sơn La) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GDĐT và phân công ông Hoàng phụ trách Sở.

Ông Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 1964, có trình độ: Phó Giáo sư Tiến sỹ Giáo dục học, chuyên ngành Quản lý giáo dục; cử nhân khoa học, chuyên ngành Sư phạm Vật lý; cử nhân kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh; cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; lý luận chính trị cao cấp.

Hà Lê
Theo Đời sống Plus/GĐVN