Thứ ba, 23/04/2024 | 15:48
RSS

Sau va chạm, xe cẩu và ô tô 7 chỗ rơi xuống cầu, 5 người thương vong

Thứ năm, 27/06/2019, 17:02 (GMT+7)

Khoảng 12h25 trưa nay, xe cẩu biển số 71LA - 0099 xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ biển số 51F-378.11 ở dốc cầu Hàm Luông, hướng từ TP Bến Tre đi huyện Mỏ Cày Bắc.

Trưa 27/6, ôtô 7 chỗ chở một phụ nữ và ba người đàn ông khi chạy lên dốc cầu Hàm Luông, hướng từ cầu Rạch Miễu về huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre), đã va chạm với xe cần cẩu. Hai xe cùng rơi xuống độ cao gần 20 m, lật ngửa gần chân cầu.

Tài xế xe cẩu bị thương nhưng đã cố thoát ra ngoài và rời khỏi hiện trường. Riêng ôtô nằm dưới kênh khoảng một mét nước, móp méo. Người dân đã tìm mọi cách giải cứu những người kẹt trong xe nhưng gặp nhiều khó khăn.

Một xe cẩu gần chân cầu được huy động kéo ôtô lên khỏi kênh. Trong bốn nạn nhân được cảnh sát cứu hộ đưa ra ngoài, một người tỉnh táo, ba người còn lại được chuyển đi cấp cứu.

Đến 14h cùng ngày, tin từ Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), cho biết 1 trong ba nạn nhân đã chết trước khi nhập viện, 2 người còn lại nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở và đang được hồi sức tích cực. Tên tuổi các nạn nhân cũng đang được các cơ quan chức năng cập nhật.

4 người mắc kẹt trong ô tô rơi từ cầu Hàm Luông, 1 người tử vong

4 người mắc kẹt trong ô tô rơi từ cầu Hàm Luông, 1 người tử vong
Hiện trường vụ việc. Ảnh: VNE & Tuổi Trẻ

Danh sách các nạn nhân gặp nạn đang điều trị ở BV đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre):

Nguyễn Phước Lộc - 30 tuổi là tài xế xe cẩu, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, nhập viện trong tình trạng vết thương phức tạp cánh tay phải, đa chấn thương. 

Nguyễn Văn Hạnh - 33 tuổi, ngụ Quận 12, TP. HCM, chấn thương sọ não, đa chấn thương.

Nguyễn Ngọc Toàn, 24 tuổi là tài xế xe 7 chỗ, ngụ quận 12, TP. HCM. Nhập viện trong tình trạng hôn mê, phù phổi, ngạt nước. Đang xử trí bằng biện pháp hồi sức ngưng hô hấp tuần hoàn, đặt nội khí quản, thở máy.

Đỗ Hoài Thiện - 37 tuổi, quận 12, TP.HCM Nhập viện trong tình trạng ngưng hô hấp tuần hoàn, ngạt nước. Đang xử trí bằng biện pháp hồi sức ngưng hô hấp tuần hoàn, đặt nội khí quản.

Người phụ nữ đã tử vong hiện chưa xác định danh tính.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN