Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:49
RSS

Đi đánh cá làm thức ăn cho con đi thi, cha đột quỵ tử vong thương tâm

Thứ năm, 27/06/2019, 15:47 (GMT+7)

Sau khi đưa con gái đến trường làm thủ tục dự thi, người đàn ông đi đánh cá làm thức ăn cho con chẳng may đột quỵ tử vong.

Đi đánh cá làm thức ăn cho con đi thi, cha đột quỵ tử vong

Linh bỏ thi về chịu tang bố. Ảnh: Vietnamnet

Chiều 27/6, ông Phạm Đại Dũng - Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, xã đang phối hợp với các ngành chức năng để xin đặc cách tốt nghiệp cho nữ sinh phải bỏ thi THPT quốc gia giữa chừng vì bố mất đột ngột.

Theo đó, sáng 24/6, sáng 24/6, ông Nguyễn Ngọc B. (47 tuổi, trú xã Hương Lâm) đưa con gái là em Nguyễn Diệu Linh, học sinh lớp 12A Trường THPT Phúc Trạch đến điểm thi làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia.

Sau đó, ông B. trở về, vào cánh rừng gần nhà để thả lưới bắt cá với mục đích kiếm thêm tý thức ăn tươi đưa lên cho con gái ăn để đi thi.

Tuy nhiên, lúc này, ông B. bất ngờ phát bệnh tim tử vong trong rừng. Đến sáng ngày 25/6 không thấy ông B. về nên gia đình tổ chức tìm kiếm thì phát hiện thi thể ông B. nằm cạnh bờ suối.

Vì muốn Linh an tâm thi cử nên gia đình đã không thông báo. Tuy nhiên, đến này thi thứ 2 (26/6), là ngày đưa tang ông B. nên gia đình buộc phải thông báo cho con gái biết. Nhận được hung tin, nữ sinh này phải bỏ kỳ thi giữa chừng để về nhà chịu tang bố.

Vị chủ tịch xã thông tin thêm, gia đình nữ sinh Diệu Linh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Bố em bị bệnh xơ gan và tim đã hơn 10 năm nay; sau Linh còn có 2 em nhỏ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN