Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:40
RSS

Nữ cán bộ coi thi bị tai nạn tử vong, để lại 2 con nhỏ tật nguyền

Thứ ba, 25/06/2019, 10:10 (GMT+7)

Vào khoảng 18 giờ ngày 24/6, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Gio Quang (huyện Gio Linh) xảy ra vụ tai nạn, khiến một người tử vong.

Theo Vietnamnet, đến 19h30’ tối 24/6, lực lượng chức năng huyện Gio Linh vẫn đang bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một nữ cán bộ coi thi tử vong. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Thúy (SN 1979, trú xã A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Chị Thúy không may tử vong trong thời gian làm nhiệm vụ coi thi THPT quốc gia 2019.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 18h15’ chiều nay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm thủ tục dự thi cho thí sinh, chị Thúy điều khiển xe máy BKS 74H1 – 134.52 lưu thông trên tuyến QL1A từ TP Đông Hà ra huyện Gio Linh để về thăm mẹ.

Khi đến địa phận xã Gio Quang, xe máy chị Thúy điều khiển bất ngờ va chạm với xe tải chạy cùng chiều khiến nữ giáo viên ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. 

Nữ cán bộ coi thi THPT Quốc gia 2019 tử vong, để lại 2 con nhỏ tật nguyền
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: SGGP

Được biết, chị Thúy là giáo viên dạy Sử của Trường THPT A Túc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Trước thời điểm gặp tai nạn, chị Thúy làm cán bộ coi thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tại cụm thi số 31 tỉnh Quảng Trị. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào buổi chiều 24/6, ăn cơm xong chị Thúy xin phép ra quê thăm mẹ, thì xảy ra tai nạn.

Thầy giáo Phạm Xuân Thảo – Hiệu trưởng Trường THPT A Túc cho SGGP biết, nữ giáo viên Thúy là trưởng bộ môn Sử của trường. Gia đình của nữ giáo viên khó khăn khi 2 con bị khuyết tật. Khi biết thông tin về vụ tai nạn, những giáo viên không làm nhiệm vụ coi thi của Trường THPT A Túc đã đến hiện trường, một số giáo viên khác đến nhà riêng, để hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN