Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:03
RSS

Hà Nội: Đỗ ô tô chiếm đường đi lại, chủ xe quay lại thì phát hiện xe bị đốt cháy

Thứ năm, 27/06/2019, 14:27 (GMT+7)

Công an phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội đã nắm được sự việc và tiến hành điều tra vụ người dân đốt ô tô do đỗ lấn chiếm đường đi lại.

Đỗ ô tô chiếm đường đi lại, chủ xe quay lại thì phát hiện xe bị đốt

Ô tô bị đốt cháy xém vì đỗ chiếm đường đi lại. Ảnh: ĐV

Sáng 27/6, Công an phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội đã nắm được sự việc và tiến hành mời chủ nhân chiếc xe ô tô đỗ trong ngõ bị đốt lên phường làm việc.

Theo đó, cùng ngày trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 30F-366xx bị đốt. Vụ việc xảy ra tại lối đi trong khu tập thể C13 Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội). Cụ thể, chủ nhân của chiếc xe này đã đỗ xe ở bên lề đường tại khu tập thể Kim Liên, khi quay lại thì thấy chiếc xe bị đốt cháy xém, hư hại khá nặng.

Sau khi những hình ảnh chiếc xe bị đốt được đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự việc. Nhiều ý kiến lên án hành động đỗ xe vô ý thức của tài xế, trên ngõ vào Khu tập thể nhỏ hẹp, chiếc xe đã dừng đỗ quá 2/3 đường.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc đốt xe trong trường hợp này là hơi quá. Có thể chủ xe bận việc gấp nên đỗ xe trong chốc lát. Hơn nữa, có nhiều cách giải quyết khác nhau văn minh hơn.

Đỗ ô tô chiếm đường đi lại, chủ xe quay lại thì phát hiện xe bị đốt cháy

Viền xe bị đốt nóng chảy. Ảnh: GĐ&XH

Theo thông tin ban đầu trên GĐ&XH, đây là xe của con gái một hộ dân trong khu vực C13 khu tập thể Kim Liên, người này đã thường xuyên để xe ở khu vui chơi, chắn đường đi của người dân và gây ùn tắc giao thông tại địa điểm này.

Khu dân phố đã nhắc nhở nhiều lần nhà bà P. (mẹ của chủ nhân chiếc xe) nhưng cô gái này không chịu hợp tác mà vẫn tiếp tục để xe ở khu vực không cho phép. Hậu quả, chiếc xe bị hư hại khá nặng, lốp xe cũng như viền cửa xe đều bị đốt nóng chảy. Phần đầu xe cũng như thân xe cũng bị cháy đen, chưa rõ thiệt hại về máy móc.

Hiện, công an phường Kim Liên cũng đang tiến hành xác định người liên quan, đối tượng gây ra việc đốt xe. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN