Thứ tư, 17/04/2024 | 01:04
RSS

Tài xế tưới xăng đốt xe buýt chở học sinh, 51 em may mắn thoát nạn

Thứ năm, 21/03/2019, 11:27 (GMT+7)

Một trong số các trẻ em đã gọi cảnh sát sau khi tài xế dừng xe buýt trên đường cao tốc rồi bốt ngờ châm lửa đốt xe.

Thật kỳ diệu, tất cả 51 học sinh đã thoát khỏi đám cháy mà không ai bị thương, mặc dù 12 trẻ em và 2 người lớn đã được đưa đến bệnh viện do hít phải khói, theo RaiNews24.

Nghi phạm, một người đàn ông 47 tuổi đến từ Senegal, bị buộc tội phóng hỏa và bắt cóc. Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công nhưng người này nói với cảnh sát rằng ông ra muốn tự sát và "chấm dứt những cái chết ở Địa Trung Hải" (liên quan đến chính sách cứng rắn của Chính Phủ Italia với người nhập cư). 

Hãng tin Ansa đưa tin, trước khi dừng xe buýt, tài xế đã cố gắng vượt qua chướng ngại vật trên đường. Cảnh sát đang tiến hành điều tra tại nhà của người đàn ông. Nghi phạm có tiền án về hành vi lái xe khi say xỉn và tấn công tình dục.

Bất mãn Chính phủ, tài xế đốt xe buýt chở 51 học sinh
Những gì còn lại sau vụ đốt xe. Ảnh: RT

Matteo Salvini, phó thủ tướng Italy, nói: "Tại thời điểm này, cảnh sát đang khám xét nhà của anh. Tôi muốn biết tại sao một người từng có những tiền án tương tự lại lái một chiếc xe chở trẻ em?"

Cơ quan cảnh sát quốc gia Italia đã dừng phương tiện bằng cách dựng một loạt các trạm kiểm soát mà lái xe tìm cách vượt qua. Người lái xe này cuối cùng đã mất kiểm soát phương tiện và cố gắng đốt cháy xe buýt trước khi binh sĩ quân đội phá vỡ các cửa sổ xe để giải cứu học sinh.

Chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn bên một con đường đông đúc. Lái xe sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN