Thứ năm, 25/04/2024 | 05:47
RSS

Sau Tuấn Anh tới lượt Văn Toàn có cơ hội sang châu Âu chơi bóng

Thứ bảy, 14/12/2019, 13:52 (GMT+7)

Sau Nguyễn Tuấn Anh, tiền đạo Văn Toàn của CLB HAGL đang có cơ hội rất lớn sang châu Âu chơi bóng ở mùa giải tới.

Theo một số nguồn tin đáng tin cậy, không chỉ riêng Tuấn Anh, tiền đạo Văn Toàn của CLB HAGL cũng nằm trog kế hoạch chiêu mộ của CLB Deportivo Alaves tại La Liga.

Đội bóng của Tây Ba Nha muốn sở hữu bộ đôi cầu thủ của HAGL cho mùa giải tới bởi rất ấn tượng với phong độ cũng như phong cách chơi bóng của bộ đôi xuất thân từ Học viện HAGL JMG.

Dự kiến, cả Tuấn Anh cùng Văn Toàn sẽ sang Deportivo Alaves thử việc từ đầu năm 2020 vào dịp cuối tháng 1/2020 hoặc tháng 2/2020 và sẽ ở lại trụ sở của CLB.

Sau khi kết thúc quãng thời gian thử việc thì khả năng để Văn Toàn và Tuấn Anh được ký hợp đồng (cho mượn hoặc chính thức) hay không còn phụ thuộc vào đàm phán giữa Alaves và CLB HAGL.

Văn Toàn có cơ hội sang châu Âu chơi bóng khi nhận được lời mời thử việc của Deportivo Alaves
Văn Toàn có cơ hội sang châu Âu chơi bóng khi nhận được lời mời thử việc của Deportivo Alaves

Đây rõ ràng là một tin rất vui đối với bộ đôi hảo thủ của phố Núi, bởi sau những năm tháng chứng minh được năng lực ở sân chơi quốc nội, giờ là lúc họ thử sức ở một nền bóng đá cao hơn. Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha là môi trường vô cùng lý tưởng để Tuấn Anh và Văn Toàn hoàn thiện những kỹ năng chơi bóng của mình.

Đầu năm 2019 Văn Toàn và một số cầu thủ của Việt Nam đã từ chối lời mời của một số CLB tại Thái Lan và chờ đợi cơ hội chơi bóng ở châu Âu hoặc Nhật Bản Hàn Quốc, và dường như cơ hội đang tới rất gần với các cầu thủ của HAGL.

Deportivo Alaves là CLB hiện đang thi đấu ở giải La Liga. Trong quá khứ, đội chủ sân Mendizorrotza từng vào đến chung kết UEFA Cup (tiền thân của Europa League) và chỉ để thua 4-5 trước Liverpool. Năm 2017, Alaves cũng góp mặt trong trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha và nhận thất bại 1-3 trước Barcelona.

Ở La Liga 2018/19, Alaves đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 11 trên BXH. Đến mùa giải 2019/20 này, đội bóng này đang đứng thứ 15 trên BXH với 18 điểm sau 16 vòng đấu.

Cách đây 1 năm, Alaves từng muốn chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Hà Nội FC. Tuy nhiên, tại thời điểm đó bầu Hiển chưa muốn Quang Hải xuất ngoại vì nhiều lý do nên sau đó hảo thủ của Hà Nội đã không sang câu lạc bộ này thử việc.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN