Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:40
RSS

SC Heerenveen vinh danh Văn Hậu sau thành tích vô địch SEA Games

Thứ bảy, 14/12/2019, 07:53 (GMT+7)

Tỏa sáng rực rỡ và cùng U22 Việt Nam giành HC vàng SEA Games 30, Đoàn Văn Hậu đã được CLB SC Heerenveen vinh danh trước thềm trận đấu với Willem II.

Ngay sau khi kết thúc SEA Games 30, Đoàn Văn Hậu đã bay sang Hà Lan để hội quân cùng SC Heerenveen chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Trong khi đó Quang Hải cùng các đồng đội về nước nghỉ ngơi ít ngày và sang Hàn Quốc tấp huấn ngắn hạn chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, giải đấu mà chúng ta hiện là đương kim Á quân với kỷ niệm đáng nhớ tại Thường Châu (Trung Quốc) 2 năm trước.

Trước giờ bóng lăn ở trận đấu thuộc vòng 17 giải VĐQG Hà Lan gặp Willem II., Đoàn Văn Hậu đã được CLB SC Heerenveen vinh danh sau những đóng góp giúp U22 Việt Nam giành tấm HC vàng lịch sử tại SEA Games 30. 

Màn hình lớn trên sân vận động phát lại những khoảnh khắc thăng hoa rực rỡ của Đoàn Văn Hậu tại SEA Games 30 trong màu áo U22 Việt Nam, và học trò cưng của HLV Park Hang Seo nhận được những tràng pháo tay rộn ràng từ phía các CĐV SC Heerenveen trên khán đài.

SC Heerenveen vinh danh Văn Hậu
SC Heerenveen vinh danh Văn Hậu

Trang Fanpage chính thức của CLB SC Heerenveen cũng thiết kế một poster rất đẹp để vinh danh Văn Hậu. Trang chủ Heerenveen sau đó cũng gửi lời chúc mừng: "Trước trận đấu với Willem II, Đoàn Văn Hậu được vinh danh tại sân Abe Lenstra với tấm HCV SEA Games 30. Một thành tích tuyệt vời. Xin chúc mừng, Việt Nam!"

Dẫu vậy, có chút đáng tiếc khi, Đoàn Văn Hậu vẫn chưa được thi đấu cho SC Heerenveen trong trận đấu với Willem II, đội bóng đáng xếp thứ 4 tại giải VĐQG Hà Lan. Ở trận đấu này, SC Heerenveen nhập cuộc không thực sự tốt và để đối thủ vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 9 do công của Vangelis Pavlidis.

Nhận bàn thua khá sớm, Heerenveen không hề nao núng mà nhanh chóng lấy lại tinh thần và có những đường lên bóng nguy hiểm để dồn ép đối thủ và nhanh chóng có được bàn thắng san bằng cách biệt ở phút thứ 22 do công của Rodney Kongolo.

Đáng tiếc, trong một ngày thi đấu kém tập trung, hàng thủ của Heerenveen đã tiếp tục để tiền đạo đối phương có thêm bàn thắng ở phút thứ 44 do công của Tresor Ndayishimiye, đây cũng chính là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với trận thua này, Heerenveen đã đánh mất cơ hội chen chân vào Top 4 và tiếp tục đứng ở vị trí thứ 5 với 27 điểm. Còn Đoàn Văn Hậu anh sẽ phải nỗ lực để có được suất đá chính tại giải vô địch quốc gia Hà Lan trong những vòng đấu tới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN