Thứ bảy, 27/04/2024 | 14:04
RSS

Aleksandar Pavlovic sẽ thi đấu cho Đức hay Serbia?

Thứ năm, 21/12/2023, 07:38 (GMT+7)

Ngôi sao đang lên của Bayern Munich, Aleksandar Pavlovic, đã được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Đức. Tiền vệ gốc Munich cho biết quyết định của anh là vì Đức chứ không phải vì Serbia khi cả hai đều chuẩn bị cho EURO 2024.

 

Trong nhiều thế hệ khi xem trực tiếp bóng đá, một Bayern Munich mạnh mẽ có nghĩa là một nước Đức mạnh mẽ, với những cầu thủ cây nhà lá vườn của các nhà vô địch liên tiếp thường là trung tâm của đội tuyển quốc gia, cho dù đó là Franz Beckenbauer, Philipp Lahm hay Thomas Müller.

Có một thời gian, Müller là người duy nhất sống sót sau truyền thống đó, và là người gốc Bavaria cuối cùng thăng tiến ở Bayern và trở thành cầu thủ thường xuyên của đội tuyển Đức và Bayern. Nhưng sự xuất hiện của Aleksandar Pavlovic có thể thay đổi tất cả.

Cầu thủ 19 tuổi có mẹ là người Đức và cha là người Serbia, đã trở thành cầu thủ nổi bật dưới thời Thomas Tuchel ở cấp câu lạc bộ năm nay, sau khi ông chủ trước đó Julian Nagelsmann phát hiện ra tiềm năng của anh. Nagelsmann hiện là huấn luyện viên đội tuyển Đức cho đến EURO và đã trao quyền triệu tập Pavlovic lần đầu tiên sau khi công bố đội hình tham dự các trận giao hữu với Pháp và Hà Lan vào cuối tháng này. 

Từ cậu bé nhặt bóng đến thành viên của Bayern

Xem bóng đá gần đây nhất, đó là sự thăng tiến nhanh chóng đối với một cầu thủ từng là cậu bé nhặt bóng tại Allianz Arena của Bayern. Đoạn phim từ thời điểm đó cho thấy anh ấy ném bóng lại cho Joshua Kimmich, người giờ sẽ trở thành đồng đội quốc tế cũng như đồng đội của anh ấy.

Nagelsmann rõ ràng đã lắng nghe những người quyền lực ở Bavaria, chẳng hạn như giám đốc thể thao Christoph Freund, người đã ca ngợi cậu thiếu niên: "Aleks Pavlovic là một tiền vệ có năng khiếu kỹ thuật với tầm nhìn rất tốt. Hơn nữa, anh ấy cực kỳ ham học hỏi, đầy tham vọng và quyết tâm về các mục tiêu của mình. Aleks đã khoác áo Bayern từ năm 7 tuổi và đã trải qua mọi đội trẻ trong suốt thời gian qua. Con đường đến đội đầu tiên của chúng tôi. Điều đó khiến anh ấy trở thành một tấm gương tuyệt vời cho các chàng trai của chúng tôi tại Trường."

Những phẩm chất đó khiến Pavlovic trở nên hấp dẫn đối với Serbia, đội cũng sẽ tham dự EURO 2024, nhưng cầu thủ trẻ này trước đó đã từ chối lời gọi lên đội U21 của họ, cho thấy rằng tương lai của anh nằm ở Đức.

Anh lớn lên ở Munich và chơi cho SC Fürstenfeldbruck, nơi cầu thủ trẻ đồng hương của Bayern, Josip Stanisic cũng thi đấu. Stanisic, hiện được cho mượn tại Bayer Leverkusen, cũng lớn lên ở Munich nhưng đã chọn chơi bóng quốc tế cho Croatia, quê hương của bố mẹ anh.

Pavlovic giải thích: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hiệp hội người Serbia, những người cũng đã nỗ lực rất nhiều cho tôi. Hai trái tim đang đập trong lồng ngực tôi, mẹ tôi là người Đức và bố tôi là người Serbia. Vì vậy, quyết định của tôi không nên được đưa ra đối với đội tuyển quốc gia Serbia mà là đối với đội tuyển Đức. Tôi sinh ra và lớn lên ở Munich, dành toàn bộ sự nghiệp bóng đá của mình tại Bayern và đang mong chờ những trận đấu quốc tế sắp tới với Đức."

Tương lai quốc tế đã định sẵn?

Về mặt lý thuyết, Pavlovic vẫn có thể đủ điều kiện thi đấu cho Serbia ngay cả khi anh phải chơi ở một trong những trận giao hữu sắp tới của Đức. Cho đến khi 21 tuổi, cầu thủ có thể ra sân 3 lần cho đội tuyển quốc gia và sau đó chuyển đổi, trừ khi những lần ra sân đó là ở World Cup hoặc một giải đấu cấp châu lục như EURO.

Cầu thủ 19 tuổi sẽ phải cạnh tranh rất nhiều. Tiền vệ trung tâm là thế mạnh của Đức, với đội trưởng Ilkay Gündogan, Kimmich, Pascal Gross và Toni Kroos trở lại trong số những cầu thủ đang cạnh tranh suất đá chính.

Nhưng điều tương tự cũng có thể xảy ra ở Bayern, nơi Pavlovic chắc chắn đã tạo được dấu ấn. Vào tháng Giêng, anh đã phá vỡ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Harry Kane trước khi quay trở lại vào tháng Hai.