Thứ năm, 25/04/2024 | 02:04
RSS

Sau khi được miễn nhiệm Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước

Thứ sáu, 02/04/2021, 16:05 (GMT+7)

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ra Quốc hội để xem xét bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Sáng ngày 2/4, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Xuân Phúc. Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Thủ tướng với ông Nguyễn Xuân Phúc, Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Thủ tướng mới.


Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Buổi chiều cùng ngày, sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị để Quốc hội xem xét, bầu giữ chức Chủ tịch nước thay cho ông Nguyễn Phú Trọng. 

Vào sáng ngày 5/4, tức thứ hai tuần tới, Quốc hội sẽ bỏ phiếu và công bố kết quả bầu Chủ tịch nước. Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê Quảng Nam. Ông tốt nghiệp Cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; trình độ lý luận chính trị cao cấp; ngoại ngữ : Anh văn (B), Nga văn (B)

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV.

Ủy viên Bộ Chính trị đã có 15 năm công tác ở Chính phủ, với các chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ.

Ông có thời gian ngắn làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Khi còn công tác ở địa phương ông từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

PVCT
Theo Dân Việt