Thứ năm, 25/04/2024 | 02:39
RSS

Sau iPhone, MacBook, Apple khiến cả thế giới phát sốt với sản phẩm này

Thứ ba, 06/12/2016, 07:45 (GMT+7)

Tập đoàn trái táo khuyết chính thức xác nhận họ đang lên kế hoạch phát triển sản phẩm Apple Car - xe ô tô tự lái.

Trước đây, nhiều thông tin cho rằng tập đoàn công nghệ Apple đang có kế hoạch chế tạo và phát triển xe tự lái. Và mới đây nhất, điều này đã được đại diện của tập đoàn xác nhận, rằng họ đang trong quá trình sản xuất những sản phẩm Apple Car để cạnh tranh với Google, Tesla.

Theo đó, để chuẩn bị cho sản phẩm Apple Car, hãng đã thuê hàng trăm kỹ sư về ô tô, cũng như hàng tấn pin chuyên dụng dành cho xe hơi. Điều này thậm chí đã được Apple thực hiện trong vài năm gần đây.

Sản phẩm Apple Car ảnh 1

Sau smartphone và laptop, Apple đang lên kế hoạch về sản phẩm Apple Car (Ảnh minh họa) 

Đầu năm 2015, Apple đã bị nhiều Công ty kiện vì cố tình tuyển dụng nhiều nhân viên của họ. Đước biết, công ty này có tên A123 chuyên về sản xuất pin điện tử cho ô tô. Họ xác nhận tập đoàn Apple đã chiêu dụ tổng cộng 5 tiến sỹ công nghệ cùng hàng chục kỹ sư, khiến A123 phải bỏ dở rất nhiều dự án.

Không chỉ đánh cắp nhiều nhân viên của A123, Apple còn dòm ngó cả những kỹ sư của Tesla - một hãng sản xuất xe hơi điện. Bên cạnh đó, Apple cũng thuê chuyên gia về hệ thống phát triển xe hơi tự lái, ông Johann Jungwirth của hãng Mercedes-Benz.

Và sau nhiều năm thai nghén, cuối cùng Apple chính thức lên tiếng về kế hoạch khả thi của hệ thống lái tự động, trong đó gồm cả giao thông vận chuyển và những ích lợi đối với xe tự lái.

Sản phẩm Apple Car ảnh 2

Hình ảnh được cho là sản phẩm Apple Car của tập đoàn Apple

Cũng trong bức thư xác nhận rằng đang chế tạo xe tự lái, đại diện của Apple hy vọng nhận được sự đối xử bình đẳng trong lĩnh vực sản xuất mới này.

Nhiều fan Apple hào hứng về chiếc xe tự đọng này, họ thậm chí đã đặt tên cho nó là iCar. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể biết được "bộ mặt" của sản phẩm Apple Car trong thời gian sắp tới.

Nguyệt Anh (T/h)
Theo Đời Sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, không thể phủ nhận rằng việc người dùng lựa chọn một chiếc điện thoại thông minh phù hợp với nhu cầu của bản thân là một điều vô cùng quan trọng.