Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:42
RSS

Sau 7 lần trượt, cuối cùng 'Ngọc trai đen' H’Ăng Niê cũng trở thành Á hậu Siêu mẫu thế giới

Thứ hai, 02/07/2018, 20:00 (GMT+7)

5 năm miệt mài với 7 lần đi thi nhan sắc, ước mơ có danh hiệu thế giới của cô gái Ê đê được mệnh danh “Ngọc trai đen” Việt Nam đã trở thành hiện thực.

7 lần trượt, 'Ngọc trai đen' H’Ăng Niê trở thành Á hậu Siêu mẫu thế giới
'Ngọc trai đen' H’Ăng Niê trở thành Á hậu Siêu mẫu thế giới

Miss World next top model 2018 (Hoa hậu Siêu mẫu thế giới) kết thúc tối qua 1/7 tại Beirut-Li Băng (sáng ngày 2/6 giờ Việt Nam) với chiến thắng thuộc về Hoa hậu Nga. H’Ăng Niê của Việt Nam đoạt giải  Á hậu 2.

Cuộc thi thu hút hơn 40 thí sinh đến từ khắp thế giới tham dự và được phát sóng trên kênh truyền hình MTV cùng một số kênh truyền hình thế giới khác.

Để trở thành thí sinh cuộc thi này, các người đẹp phải đạt chiều cao từ 1,73m trở lên và có độ tuổi từ 16 đến 26. Như vậy, sau hơn 5 năm miệt mài đi thi nhan sắc (7 lần), ước mơ có danh hiệu thế giới của cô gái Ê đê được mệnh danh “Ngọc trai đen” Việt Nam đã trở thành hiện thực. H’Ăng Niê cao 1,73m; nặng 52kg; số đo 3 vòng: 86-59-90.

7 lần trượt, 'Ngọc trai đen' H’Ăng Niê trở thành Á hậu Siêu mẫu thế giới

Nhắc về hành trình 7 lần đi thi nhan sắc, H’Ăng Niê cho biết, cô từng 2 lần thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam (năm 2011, 2013); 2 lần thi Hoa hậu Việt Nam (năm 2014, 2016); 1 lần thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (năm 2015); và 1 lần thi Siêu mẫu Việt Nam (năm 2015). “Tôi luôn có khát khao được thể hiện bản thân và thử sức ở nhiều cuộc thi lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, có vẻ như may mắn chưa mỉm cười với tôi. Mãi cho đến năm 2018 khi tham gia cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 tôi mới trở thành Á quân 1 và giờ là Á hậu 2 một cuộc thi của thế giới”, H'Ăng Niê cho biết.

Được biết, các thí sinh vừa đoạt giải sẽ có 2 ngày làm nhiệm vụ mới trong vai trò hoa hậu, á hậu, sau đó sẽ trở về quê nhà. H’Ăng Niê sẽ về lại Việt Nam vào ngày 4/7.

Xem thêm: Người đẹp nhân ái H'Ăng Niê 

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN