Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:17
RSS

Sạt lở đất ở Quảng Nam: Vẫn còn 2 nạn nhân chưa được tìm thấy

Thứ hai, 06/11/2017, 12:03 (GMT+7)

Vẫn còn thi thể 2 nạn nhân trong vụ sạt lở đất vùi lấp 3 gia đình ở Quảng Nam vẫn chưa được tìm thấy.

Sạt lở đất ở Quảng Nam khiến 9 người bị vùi lấp trong đêm
Hiện trường sạt lở đất ở Quảng Nam khiến 9 người bị vùi lấp trong đêm. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Liên quan đến vụ sạt lở đất ở Quảng Nam, đến khoảng 10h sáng nay, vẫn còn 2 nạn nhân chưa tìm thấy.

Theo báo giao thông ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, công tác cứu hộ, cứu nạn đang được các lực lượng phối hợp khẩn trương tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 19h cùng ngày, vụ sạt lở núi xảy ra khu vực thôn Mậu Cà, thị trấn Trà My khiến hàng trăm khối đất đá của nguyên quả đồi ập xuống 3 nhà dân liền kề nhau, vùi lấp 9 người trong 2 gia đình.

Được biết, đã có 4 người được lực lượng cứu hộ kịp thời cứu sống, đưa ra khỏi đống đất đá nhưng tất cả đều bất tỉnh. Số người này được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam điều trị cấp cứu.

Danh sách các nạn nhân vụ sạt lở (Tất cả có 9 người bị vùi lấp đã cứu được 4 người sống, 3 người được tìm thấy).

Theo lãnh đạo Bắc Trà My cho hay, tại khu vực đồi nhà ông Bình không có nguy cơ sạt lở. Khi nhà ông Mỹ nằm chung trong quả đồi có nguy cơ sạt lở do mưa lớn nên gia đình ông Mỹ di dời đến nhà ông Bình trú ngụ, không may quả đồi sạt lở vùi lấp cả gia đình ông Bình.

4 người sống sót:

1. Đỗ Thị Thái

2. Đỗ Thị Hạnh

3. Đỗ Mai Minh Hương

4. Đỗ Thị Nguyệt

5 người chết và mất tích, một người mới tìm thấy chưa xác định tên tuổi:

1. Nguyễn Thị Đắc (tìm thấy, con dâu ông Mỹ)

2. Hồ Thị Ái (tìm thấy, con dâu bà Hồng)

3. Đỗ Mỹ

4. Nguyễn Thị Hồng

5. Nguyễn Thanh Phương

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN