Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:01
RSS

Sạt lở đất ở An Giang: Tiếp tục xuất hiện thêm điểm sạt lở mới nguy hiểm hơn cách sông Vàm Nao 10km

Thứ năm, 27/04/2017, 08:30 (GMT+7)

Cách khu vực sạt ở ở sông Vàm Nao khoảng 10km, tuyến đường cặp sông Ô Chưởng cũng đã xuất hiện vết nứt dài, chính quyền đã yêu cầu di dời dân khẩn cấp.

Sau những ngày "giông bão" xảy ra với hàng chục ngôi nhà khu vực ấp Mỹ Hội, gần sông Vàm Nao (Chợ Mới, An Giang) thì mới đây, vào ngày 26/4, tại tuyến đường cặp sông Ông Chưởng (nối Kiến Thành - Kiến An, Chợ Mới, An Giang) lại tiếp tục có thêm vết nứt dài hơn 200m. Đặc biệt, vết nứt này ăn sâu vào trong đường nhựa khoảng 1m, rộng 2m và mé đất sông bị sụp xuống. Điểm sạt lở này cách sông Vàm Nao 10km.

Tuyến đường nối liền 2 xã Kiến Thành và Kiến An xuất hiện vết nức dài 200m. Ảnh: VNE

Ngay sau đó, người dân đã báo lên chính quyền địa phương. Qua khảo sát, lực lượng chức năng thấy có nhiều khả năng tuyến đường sẽ sạt lở nên đã lập rào chắn ngăn không cho xe tải đi qua, đồng thời, di dời 4 hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm ra nơi an toàn để đảm bảo tính mạng.

Ông Trương Trung Lập (Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới) cho hay, tuyến đường cặp sông Ông Chưởng được xem là tuyến đường huyết mạch nối liền xã Kiến Thành và xã Kiến An. Đây là nơi lưu thông qua lại cho hơn 18.000 người dân nên nếu bị sạt lở, bà con nơi đây đi lại sẽ rất khó khăn. UBND huyện đã chỉ đạo sát sao, tập trung nhân lực để bảo vệ con đường này.

Bên cạnh đó, để tránh xảy ra trường hợp tương tự như khu vực sông Vàm Nao, các ban ngành chức năng cũng tiến hành khảo sát xem tại khu vực bờ sông Ông Chưởng - nơi có vết nứt có hàm ếch, hố xoáy hay một hiện tượng lạ nào không để có kế hoạch ứng phó. Cho người canh giữ mọi ngả đường, túc trực 24/24 để đề phòng và ứng phó với các biến cố xảy ra.

Hiện trường vụ sạt lở đất ở sông Vàm Nao vào ngày 22 và 23/4. Ảnh: Zing

Trước đó, tại vụ sạt lở đất sông Vàm Nao trong các ngày 22 và 23/4, hơn 16 hộ dân đoạn khu vực gần sông Vàm Nao đã bị mất trắng nhà cửa, tài sản vì ngôi nhà bị thần sông nuốt chửng. Hơn 108 hộ dân ở trong vùng nguy hiểm cũng được chính quyền yêu cầu di dời khẩn cấp, đến các địa điểm như trường học, chùa hay tá túc ở nhà người thân.

Các ban ngành chức năng đang huy động người để mở tuyến đường liên xã vòng qua khu vực sạt lở, dài 1,8km để cho người dân nơi đây đi lại thuận tiện hơn. BLĐ huyện Chợ Mới cũng đã ủng hộ số tiền 40 triệu đồng/hộ cho 58 hộ dân có nhà bị sạt lở ở Mỹ Hội Đông.

 

 

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus