Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:00
RSS

Sasi Kumar tiến cử Công Phượng cho CLB ở Tây Ban Nha

Thứ bảy, 04/05/2019, 11:31 (GMT+7)

Theo cựu danh thủ của bóng đá Singapore Sasi Kumar, tiền đạo Công Phượng đủ sức thi đấu cho CLB Leganes ở La Liga.

Theo nhiều nguồn tin, tiền vệ Quang Hải có khả năng sẽ sang thi đấu tại La Liga trong màu áo CLB Deportivo Alaves ở mùa giải 2020. Tuy nhiên, Quang Hải không phải là cầu thủ Việt Nam duy nhất có cơ hội đến La Liga trong thời gian tới. Cựu danh thủ của bóng đá Singapore Sasi Kumar nói rằng, tiền đạo Công Phượng đủ sức thi đấu cho CLB Leganes ở La Liga.

Tiền đạo Công Phượng đủ sức thi đấu cho CLB Leganes ở La Liga
Tiền đạo Công Phượng được nhận định đủ sức thi đấu cho CLB Leganes ở La Liga. Ảnh: Webthethao 

Sasi Kumar cho biết trên Zing: "Các CLB châu Âu rất lười cử tuyển trạch viên sang Đông Nam Á. Khi Leganes muốn có một cầu thủ ở đây, họ đã liên hệ với tôi để xin ý kiến. Lúc đó, quan điểm bản thân cho rằng Công Phượng là cầu thủ hay nhất của Việt Nam, nên tôi tiến cử anh ta".

Leganes có phong độ rất ấn tượng tại La Liga 2018/19, khi đứng hạng 9 với 45 điểm trên bảng xếp hạng. Thậm chí, đội bóng đến từ ngoại ô thủ đô Madrid từng gây cú sốc lớn khi đánh bại Barcelona ở lượt đi và khuất phục Real Madrid tại Cup Nhà Vua. Ở trận đấu mới đây, Leganes cũng vừa đánh bại Sevilla 3-0 trên sân khách.

Tiền đạo Công Phượng là tài năng trẻ của Học viện HAGL JMG của bầu Đức, anh giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho U19 và U23 Việt Nam. Hậu Asian Cup 2019, Công Phượng chia tay HAGL và đầu quân cho CLB Incheon United với bản hợp đồng kéo dài một năm.

Tại đội bóng này, Công Phượng sẽ nhận lương 10.000 USD/tháng (2,8 tỷ đồng/năm), đồng thời được cấp nhà, xe tô tô riêng. Ngoài ra, CLB Incheon United tốn mức phí rất cao để có thể mượn Nguyễn Công Phượng từ HAGL.

Tuy vậy Messi của bóng đá Việt Nam chưa để lại dấu ấn tại K.League và tỏ ra có phần lạc lõng với lối chơi thiên về thể lực và bóng dài của Incheon United.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN