Thứ năm, 18/04/2024 | 13:23
RSS

Sao nhập tịch Indonesia tự tin khuất phục U23 Việt Nam

Thứ sáu, 06/05/2022, 11:18 (GMT+7)

Mới đây, Marc Klok chia sẻ với truyền thông anh tỏ ra nóng lòng được ra mắt tại SEA Games và quyết tâm đưa U23 Indonesia giành chiến thắng trước chủ nhà Việt Nam.

Tiền vệ kỳ cựu 28 tuổi Marc Klok là ngôi sao gốc Hà Lan đã nhập quốc tịch Indonesia từ tháng 11/2020. Anh là một trong 3 cầu thủ quá tuổi được HLV Shin Tea-yong chọn vào đội hình U23 Indonesia tham chiến tại SEA Games 31.

trước trận so tài với U23 Việt Nam Marc Klok chia sẻ với truyền thông Indonesia: "Ban huấn luyện đã cung cấp các tài liệu tập huấn về chiến thuật của đối thủ cho chúng tôi biết. Ở thời điểm hiện tại toàn đội đang có thể trạng tốt để thi đấu và không thể chờ đợi thêm để giành chiến thắng. Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ Hàn Quốc trước khi giải đấu bắt đầu", tiền vệ nhập tịch nói.

Marc Klok thừa nhận bản thân không biết nhiều về U23 Việt Nam xong nhắc nhở U23 Việt Nam đừng coi thường tuyển U23 Indonesia: "Tôi không biết nhiều về các cầu thủ Việt Nam nhưng tôi hiểu HLV của họ đến từ Hàn Quốc và chất lượng đội hình của họ rất tốt.

Họ cũng muốn giành chiến thắng vì được chơi trên sân nhà trước hàng triệu người hâm mộ. Nhưng chúng tôi đang tập trung cho mục tiêu của mình ở giải đấu này là giành chiến thắng và chống lại đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng tôi muốn tuyên bố rằng Việt Nam cũng phải biết Indonesia là ai".

Sao nhập tịch Indonesia tự tin khuất phục U23 Việt Nam
Marc Klok đang chơi cho CLB Persib Bandung và tham dự SEA Games theo diện quá tuổi

Hiện tại, Marc Klok đang chơi cho CLB Persib Bandung và được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất của giải VĐQG Indonesia. Trong quá khứ, anh cũng đã có quãng thời gian chơi tại một số đội bóng tại giải hạng dưới ở Hà Lan, sau đó chuyển đến chơi cho CLB Oldham Athletic ở giải hạng nhì nước Anh (League Two).

Về lối chơi, Marc Klok là mẫu tiền vệ có thiên hướng tấn công. Anh được biết đến với khả năng cầm trịch tuyến giữa và rất mạnh ở những đường chuyền quyết định đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi.

Theo cựu danh thủ Đặng Phương Nam việc sớm gặp U23 Indonesia là một lợi thế: “Thực ra ở bảng A, 2 đội bóng được đánh giá cao là U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia. Nếu hòa trận này cả 2 đội vẫn còn không gian tính toán, không như AFF Cup 2020 hòa trận áp chót khiến thầy trò ông Park hối hả đua tỷ số trận cuối và nhìn đối thủ đoạt ngôi đầu bảng.

Việc sau trận gặp Indonesia còn có 3 trận đấu gặp Myanmar, Philippines và Timor Leste sẽ giúp U23 Việt Nam có được sự chủ động đua hiệu số phụ hơn nhiều. Tất nhiên, không ai có thể xem nhẹ vì ở trận gần nhất HLV Shin Tae-young đã giúp Indonesia từ bỏ lối chơi bạo lực và đá áp sát với tính tổ chức, kỷ luật cao hơn nhiều.

 Điều đó giúp họ trở thành cái tên cực kỳ khó chịu với bất kỳ đối thủ nào, với cách chơi bóng chất lượng hơn. Về phần mình, ông Park cũng rút ra nhiều bài học từ AFF Cup và đã có điều chỉnh lối chơi, chú trọng kiểm soát bóng hơn cho U23 Việt Nam.

Đó sẽ là màn đấu trí thú vị giữa 2 nhà cầm quân đồng hương Hàn Quốc thuộc 2 thế hệ nhưng đều rất tài năng. Một trận cầu đòi hỏi trái tim nóng và những cái đầu lạnh. Còn đòi hỏi màn ra quân nào cho môn bóng đá nam hấp dẫn hơn thế nữa!”, trang Thanh Niên dẫn lời cựu danh thủ Đặng Phương Nam.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại