Thứ năm, 28/03/2024 | 18:03
RSS

HLV Indonesia: 'Thành bại ở trận ra quân gặp U23 Việt Nam rất quan trọng'

Thứ năm, 05/05/2022, 15:00 (GMT+7)

Chia sẻ với tờ Bola, HLV Shin Tae Yong đề cao sức mạnh của U23 Việt Nam và cho rằng, trận gặp chủ nhà sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành trình chinh phục HCV SEA Games 31.

U23 Việt Nam và Indonesia đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào hành trình chinh phục HCV SEA Games 31. Hai đội sẽ so tài nhau vào ngày 6/5 ở trận mở màn Đại hội Đông Nam Á lần thứ 31. Cùng với chủ nhà Việt Nam, đội bóng trẻ của xứ vạn đảo được coi là ứng cử viên vô địch của giải đấu và đang khát khao "phục hận" thất bại 3 năm trước tại Philippines.

Chiều ngày 3/5, U23 Indonesia đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài và di chuyển xuống Phú Thọ để hướng đến màn đọ sức với U23 Việt Nam. Trước thềm trận ra quân với U23 Việt Nam, chia sẻ với tờ Bola, HLV Shin Tae Yong đề cao sức mạnh của U23 Việt Nam:

"Thành bại ở trận ra quân gặp U23 Việt Nam có thể tác động rất lớn đến quá trình thi đấu của U23 Indonesia tại SEA Games 31. Chúng tôi đặt mục tiêu đoạt HCV, và không muốn từ bỏ tham vọng của mình, nên đã có sự chuẩn bị đến giờ rất tốt.

Tuy nhiên, gặp ngay U23 Việt Nam trận ra quân quả thực không dễ, vì họ là đương kim vô địch, đội chủ nhà và vốn rất mạnh lâu nay, nên chắc chắn là ứng viên số 1 đoạt HCV. Nhưng tôi cũng hy vọng những ưu thế tưởng chừng tuyệt đối này có thể khiến U23 Việt Nam chịu một áp lực nào đó để chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng ngay trận ra quân tạo bước đà hoàn hảo.

Dù thế nào, chúng tôi cũng phải lường trước mọi tình huống, phải có sự chuẩn bị tốt nhất để có sự cạnh tranh với U23 Việt Nam và tìm được kết quả như mong muốn", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

HLV Indonesia thừa nhận sức mạnh của U23 Việt Nam tại SEA Games 31
HLV Indonesia đánh giá cao sức mạnh của U23 Việt Nam tại SEA Games 31

Về phía U23 Việt Nam, vào sáng 4/5, huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo đã đưa ra quyết định lựa chọn 20 cầu thủ vào danh sách đăng ký chính thức tham dự SEA Games 31.

4 cầu thủ rời đội là hậu vệ Đặng Văn Lắm, tiền vệ Nguyễn Đức Việt, tiền đạo Lê Xuân Tú và Trần Văn Đạt. Riêng thủ môn Trịnh Xuân Hoàng được giữ lại tập luyện cùng đội U23 Việt Nam theo phương án dự phòng.

Theo quy định của Điều lệ, mỗi đội được quyền thay thế tối đa 15 cầu thủ trong trường hợp có người mắc covid-19 Tuy nhiên, các thành viên bị thay thế không được trở lại đội tuyển trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả khi khỏi Covid-19.

Trong quá khứ, HLV Shin Tae Yong từng 2 lần đối đầu với người tiền bối Park Hang Seo với kết quả 1 thua và 1 hòa. Tuy nhiên, đây đều là kết quả ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trận đấu trên SVĐ Việt Trì ngày 6/5 tới sẽ là lần đầu tiên hai nhà cầm quân xứ Kim chi đấu trí nhau ở cấp độ U23.Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia ở bảng A SEA Games 31 sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 6/5.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại