Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:09
RSS

Sản phụ 'đẻ rớt' con ngay trên xe ô tô Grab

Thứ tư, 25/11/2020, 06:31 (GMT+7)

Sản phụ sắp sinh nên gia đình gọi xe ô tô Grab chở đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi đang trên đường đi, sản phụ đã hạ sinh em bé ngay trên xe.

Gọi ô tô Grab chở bệnh viện sinh con, sản phụ đẻ rớt con ngay trên xe

Mẹ con sản phụ được xe ô tô Grap chở đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí. Ảnh: PLO

Sáng 25/11, trao đổi với PLO, bác sĩ Võ Văn Thu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí, TP Đà Nẵng cho biết, bệnh viện này vừa cứu thành công mẹ con sản phụ đẻ rớt trên xe ô tô Grab khi đang đi sinh con.

Cụ thể, sản phụ là chị Nguyễn Thị A.N. (SN 1988, ngụ tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), mang thai 37 tuần tuổi. Trước đó, chị đau bụng từng cơn, ra dịch hồng, nghi ngờ sắp sinh nên gia đình gọi xe ô tô Grab chở đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi đang trên đường đi, chị N. đã hạ sinh ngay trên xe. 

Tài xế xe Grab nhanh chóng đưa mẹ con chị N. đến bệnh viện. Về phía Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng, ngay sau khi nhận được tin báo về trường hợp sản phụ, bệnh viện nhanh chóng huy động ekip và phương tiện cấp cứu, túc trực ngay cửa taxi.

Gọi ô tô Grab chở bệnh viện sinh con, sản phụ đẻ rớt con ngay trên xe

Thời điểm được đưa đến bệnh viện, em bé khóc to, đầu chi tím nhẹ, còn dây rốn với sản phụ. Ảnh: PLO

Theo nguồn tin trên báo CAND, thời điểm được đưa đến bệnh viện, sản phụ mệt, đau bụng và ra nhiều dịch. Lúc này, em bé khóc to, đầu chi tím nhẹ, còn dây rốn với sản phụ. Các bác sĩ khoa cấp cứu đã tiến hành cắt dây rốn cho cháu bé ngay trên xe, nhanh chóng vệ sinh ổn định thân nhiệt cho bé bằng lồng ấp. 

Sản phụ N. được bóc nhau cẩn thận, cầm máu tốt, nhanh chóng được chuyển qua Bệnh viện huyện Bình Chánh theo dõi tiếp tình trạng sức khỏe Em bé nặng 3,2 kg, hồng hào, khóc to, tiếp tục được theo dõi tại Khoa sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng chờ ngày đoàn tụ với mẹ.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN