Thứ tư, 24/04/2024 | 18:40
RSS

Sai phạm hàng loạt, tập đoàn Mường Thanh vẫn nhận giải 'Dự án nhà ở xã hội tốt nhất'

Thứ hai, 16/04/2018, 16:22 (GMT+7)

Là một tập đoàn bất động sản có nhiều tai tiếng về các dự án chung cư giá rẻ nhưng mới đây, Mường Thanh vẫn “hiên ngang” nhận giải ở hạng mục “Dự án nhà ở xã hội tốt nhất”, khiến nhiều người bất ngờ.

Mường Thanh1
Ngày 14/4, trên trang thông tin của Tập đoàn Mường Thanh (có tên miền nhamuong.com) đã đăng Tập đoàn Mường Thanh nhận giải “Dự án nhà ở xã hội tốt nhất”

Ngày 14/4, trang thông tin nội bộ của Tập đoàn Mường Thanh (có tên miền nhamuong.com) đã đăng tải sự kiện Tập đoàn Mường Thanh nhận giải “Dự án nhà ở xã hội tốt nhất”, 1 trong 8 hạng mục của Giải thưởng quốc gia Bất động Việt Nam năm 2018.

Theo giới thiệu, đây là Giải thưởng đặc biệt quan trọng, mang tầm quốc gia, do Hiệp hội bất động sản Việt Nam, phối hợp với Cục quản lý nhà và thị trường Bất động sản – Bộ Xây dựng và Trung tâm tin tức VTV24– Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Dưới sự chỉ đạo, bảo trợ của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản và Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, thông tin Tập đoàn Mường Thanh nhận giải “Dự án nhà ở xã hội tốt nhất” với dự án “Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại và chung cư Thanh Hà – Hà Nội khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí là sửng sốt.

Bởi lẽ, trong nhiều năm trở lại đây, tuy rằng nắm vị thế “ông lớn” trong phân khúc bất động sản giá rẻ, Mường Thanh đã liên tiếp "dính" vào tai tiếng, khi nhiều dự án do tập đoàn này làm chủ đầu tư đều gặp những sai phạm “khủng”.

Có thể điểm ra những sai phạm lớn của Tập đoàn Mường Thanh trước khi được nhận giải thưởng cao quý này, như sau:

“Dự án nhà ở xã hội tốt nhất” quá nhiều lùm xùm

Theo tìm hiểu của PV, dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại và chung cư Thanh Hà vừa được nhận giải thưởng cao quý trên từng bị cơ quan chức năng kiểm tra về việc mở bán “chui” khi chưa đủ giấy tờ thủ tục.

Theo đó, cuối tháng 4/2017, Sở Xây dựng Hà Nội đã ra thông báo số 158 do Chánh thanh tra Nguyễn Việt Dũng ký nêu rõ: Đoàn kiểm tra do Thanh tra Sở Xây dựng chủ trì tiến hành kiểm tra công trình xây dựng tại dự án khu đô thị Thanh Hà.

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí ngày 7/5, về kiểm tra dự án trên, ông Nguyễn Việt Dũng - Chánh Thanh Tra Sở Xây dựng TP. Hà Nội cho biết, khi vào kiểm tra thì chủ đầu tư không hợp tác, đội trật tự xây dựng huyện Thanh Oai vào làm việc nhưng chủ đầu tư không có mặt.

Chưa dừng lại, dự án này từng bị đình chỉ vì vi phạm an toàn lao động dẫn đến sự cố sập giàn giáo. Cụ thể, vào hồi vào 17h ngày 4/5/2017, giàn giáo tại khu chung cư 16 tầng thuộc dự án Thanh Hà (xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) đổ sập, một số công nhân bị mắc kẹt. Hậu quả, khiến 3 công nhân bị thương.

Ngày 5/5, Sở Xây dựng đã yêu cầu tạm dừng thi công chung cư thuộc Khu đô thị Thanh Hà để làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo. Sở Xây dựng Hà Nội cũng kiến nghị UBND huyện Thanh Oai giao cho Công an huyện, phối hợp với các phòng chức năng, để tổ chức giám định, xác định nguyên nhân sự cố, trách nhiệm của chủ đầu tư và các bên liên quan để tổ chức giám định xác định nguyên nhân.

13 dự án chưa đảm bảo hệ thống PCCC

Năm 2017, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP. Hà Nội đã thực hiện các biện pháp cương quyết theo chỉ đạo của UBND Thành phố buộc các chủ đầu tư của 62 công trình chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng khắc phục các tồn tại để được nghiệm thu về PCCC theo quy định (gồm 58/79 công trình đã báo cáo UBND Thành phố và 4 công trình mới phát sinh).

Tại thời điểm trên, có 21/79 công trình chủ đầu tư đã khắc phục xong và được cơ quan quản lý nhà nước về PCCC có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC, tuy nhiên, vẫn còn 58/79 công trình chưa thực hiện xong.

Mường Thanh2
13 dự án vi phạm PCCC của Tập đoàn Mường Thanh bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng.(anh Internet)

Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên (Tập đoàn Mường Thanh) vẫn là doanh nghiệp đứng đầu khi có tới 13 dự án vi phạm phòng cháy chữa cháy, gồm: Tòa nhà CT5 (Yên Xã, xã Tân Triều), tòa CT8, CT10 (Tả Thanh Oai), chung cư cao tầng CT11– Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, tòa VP3, VP5, VP6 (Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai), tòa CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp khu đô thị Xa La (Xa La, Hà Đông). Tổng số tiền 13 dự án bị phạt lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Nhiều lần vi phạm trật tự xây dựng

Chung cư VP6 (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) - tòa nhà thuộc Dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng, Dịch vụ thương mại và Nhà ở cao cấp VP6 là một điển hình trong những sai phạm về xây dựng vượt chiều cao của Tập đoàn Mường Thanh. Quy hoạch được duyệt cao 25 tầng + 2 tầng kỹ thuật + 3 tầng hầm, kết quả, Mường Thanh xây dựng tòa nhà 35 tầng + 1 tầng áp mái + 1 tầng hầm.

Tòa nhà VP6 này phải xây dựng 3 tầng hầm, nhưng thực tế chỉ có 1 tầng hầm. Diện tích tầng hầm quy hoạch được duyệt là 4.941m2, nhưng bản vẽ thiết kế thi công chỉ khoảng 2.637,4m2. Mật độ dân cư cao, không có chỗ để xe, nhiều người dân phải thuê bãi để xe bên ngoài toà nhà.

Tiếp đó là Dự án Đại Thanh do liên danh giữa tập đoàn Mường Thanh và Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư, tọa lạc tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Là một trong những dự án nhà giá rẻ nổi tiếng ở Hà Nội, chung cư Đại Thanh cũng “nổi tiếng” vì hàng loạt sai phạm trong xây dựng bị phanh phui.

Cụ thể, 2 tòa CT8 và CT10 phê duyệt xây 29 tầng, nhưng lại xây lên 31 tầng, đồng thời tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng từ dịch vụ, thương mại, công cộng thành căn hộ.

Mới đây nhất, đoàn kiểm tra cũng phát hiện 1 trong 12 tòa nhà tại khu HH Linh Đàm không đảm bảo về PCCC... 

Từ những sai phạm trên, dư luận đang đặt ra câu hỏi: Tại sao Tập đoàn Mường Thanh "dính" nhiều sai phạm như thế, nhưng vẫn được nhận giải thưởng “Dự án nhà ở xã hội tốt nhất”?

Theo tìm hiểu của PV, tiêu chí riêng để đánh giá hạng mục "Nhà ở xã hội chất lượng tốt nhất" do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đề ra nêu rõ: Được cơ quan quản lý nhà nước công nhận là nhà ở xã hội, đưa vào sử dụng trong vòng 5 năm; đảm bảo tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định của từng loại đô thị; dự án chất lượng; có thiết kế xanh; cư dân đông đúc; đảm bảo hệ thống PCCC; đảm bảo tiến độ, chất lượng...

Từ những thông tin trên, việc Tập đoàn Mường Thanh nhận giải thưởng “Dự án nhà ở xã hội tốt nhất” đã đủ tiêu chuẩn hay chưa?

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhật Tân
Theo Đời sống Plus/GĐVN