Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:19
RSS

Sập giàn giáo xây dựng ở Thái Bình, 3 người tử vong

Thứ năm, 10/12/2020, 07:58 (GMT+7)

Chiều 9/12, một lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư cho biết đơn vị này đang phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng nhà riêng khiến 3 người chết.

Ngày 9/12, lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho báo NLĐ biết cơ quan CSĐT Công an huyện cùng lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo xảy ra tại công trình xây dựng nhà riêng của gia đình ông Vũ Văn Trường (trú tại thôn Đồng Đại 1, xã Đồng Thanh) khiến 3 người tử vong vào chiều 8/12.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 35 phút ngày 8/12, tốp thợ xây gồm 4 người, trong đó 3 người đang thi công trên giàn giáo tầng 2 của công trình (độ cao khoảng 5,5 m so với mặt đất) thì bất ngờ giàn giáo bị đổ sập khiến cả 3 người thợ bị ngã xuống nền bê tông bên dưới.

Hậu quả vụ tai nạn đã khiến 2 người thợ là ông Phạm Xuân S. (56 tuổi) và Nguyễn Đình T. (55 tuổi, cùng trú tại xã Việt Hùng) thiệt mạng tại chỗ. Riêng ông Phạm Văn Đ. (53 tuổi) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng do vết thương quá nặng nên cũng đã tử vong sau đó.

Sập giàn giáo xây dựng ở Thái Bình, 3 người tử vong
Hiện trường vụ việc. Ảnh: NLĐ

Tại công trình xây dựng là nhà ở của gia đình ông Vũ Văn Trường, khi xảy ra vụ việc thì công trình đang trong giai đoạn trát vữa hoàn thiện. Tổ thợ xây dựng công trình cho gia đình ông Trường có 4 người, đều trú tại xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư.

Được biết, giàn giáo phục vụ việc thi công được ông Trường và một người trong tổ thợ xây dựng tự buộc luồng để dựng lên. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các đơn vị chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình an táng.

Thông tin về vụ việc, ông Tăng Quốc Sử, Trưởng phòng Việc làm (Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Thái Bình) cho TTXVN biết thêm, sự cố xảy ra trong khu vực không có quan hệ lao động hay còn gọi là khu vực phi chính thức (lao động tự do). Tuy nhiên, sự việc khiến 3 người tử vong nên xác định đây là vụ tại nạn lao động nghiêm trọng.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN