Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:35
RSS

Ronaldo muốn là số một, HLV Quique Setien tiết lộ tương lai Messi

Thứ bảy, 02/05/2020, 15:17 (GMT+7)

Ronaldo muốn mình là người gỏi nhất, HLV Quique Setien khẳng định tương lai Messi sẽ ở lại Barca là những tin tức thể thao quốc tế nổi bật trong ngày.

Ronaldo muốn là số một

Trả lời Sky Sport, Gary Neville đồng đội cũ của Cr7 khẳng định: "Động lực để trở thành cầu thủ hay nhất thế giới của Ronaldo là đáng kinh ngạc. Cậu ấy là người hiếm hoi từng chơi cùng tôi sẵn sàng tuyên bố công khai các danh hiệu cá nhân quan trọng với mình".

"Ronaldo muốn mình trở thành người giỏi nhất, và những gì cậu ấy làm được trong những năm qua hoàn toàn không tưởng. Thành tựu Ronaldo đạt được thật tuyệt vời, và cậu ấy đã nỗ lực để có được chúng".

Ronaldo muốn là số một
Ronaldo muốn là số một thế giới

Cựu đội trưởng MU cũng nhấn mạnh: "Tôi nghĩ Ronaldo có kế hoạch để phá vỡ kỷ lục của Pele. Cậu ấy muốn trở thành cầu thủ hay nhất mọi thời đại, và đó là mục đích duy nhất. Tuy nhiên chặng đường để trở thành người hay nhất với Ronaldo vẫn còn rất dài, và CLB của cậu ấy phải chiến thắng và giành được những danh hiệu". 

HLV Quique Setien khẳng định tương lai Messi

Trong hợp đồng của Messi có điều khoản cho phép anh được tự do ra đi cuối mùa này. Vì thế trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều tin đồn cầu thủ người Argentina sẽ rời sân Camp Nou trong bối cảnh đang gặp bất đồng với phía ban quản trị.

Tuy nhiên mới đây, HLV Quique Setien đã lên tiếng trấn an CĐV Barca: “Messi rời Barca ư? Điều đó chắc chắn không thể xảy ra. Messi và Barca sẽ luôn dành cho nhau. Cậu ấy đã gắn bó với Barca 20 năm và không có lý do để dẫn đến cuộc chia tay”.


Messi sẽ ở lại Barcelona

Hồi tháng 3, Messi cùng toàn thể các cầu thủ Barcelona đã đồng ý cắt giảm 70% lương để hỗ trợ cho CLB. Số tiền mà họ tiết kiệm được khi ấy là 26 triệu bảng. Tuy nhiên, khó khăn vẫn ngày càng chồng chất với Gã khổng lồ xứ Catalonia khi Tây Ban Nha là một trong các điểm nóng về dịch covid-19 trên thế giới.

Theo tờ La Vanguardia, sớm nhất phải tới tháng 11 năm nay, các SVĐ tại Tây Ban Nha mới được mở cửa đón CĐV trở lại. Còn nếu tình hình không tốt, dự kiến tới tháng 2 năm 2021 người hâm mộ mới được đến sân.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN