Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:42
RSS

Ray đường sắt Hà Nội - Hải Phòng gãy đôi, hơn 1000 khách về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thoát chết

Chủ nhật, 30/04/2017, 09:57 (GMT+7)

Ray đường sắt bị gãy làm đôi, vênh lên 2cm, nhân viên đường sắt đoạn Cẩm Giàng - Cao Xá đã nhanh chóng báo lên cấp trên để dừng đoàn khách chở 1100 người đang lao đến.

Vào sáng ngày 29/4, đoàn tài HP1 kéo theo 14 toa đang trên đường chở 1100 hành khách theo tuyến hành trình từ Hà Nội về Hải Dương và Hải Phòng nghỉ lễ ngày 30/4 và 1/5 đã kịp thời dừng lại tại ga Cẩm Giàng (Hải Dương) sau khi nhận được tin sự cố gãy đường ray làm đôi.

Ray đường sắt bị gãy đôi. Ảnh: VNE

Theo đó, nhân viên tuần đường là anh Nguyễn Văn Hưởng (Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải) khi đang đi tuần trong ca trực sớm đã phát hiện một bên lạch ray ở vị trí Km47, cầu 77 ở khu vực Cẩm Giàng - Cao Xá bị gãy làm đôi, vênh lên, hai bên hở rộng hơn 2cm.

Ngay lập tức, nhân viên Hưởng đã thông báo tới ban lãnh đạo công ty để tìm phương án khắc phục và thông báo cho đoàn tàu HP1 biết để kịp thời dừng lại, tránh xảy ra sự cố.

Sau một giờ khắc phục, thanh ray bị gãy đôi đã được sửa chữa và thay thế, đoàn tàu tiếp tục hành trình đưa khách về bến Hải Phòng trong sự an toàn. Theo các nhà chức trách, đây là một sự việc hy hữu.

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus