Thứ hai, 17/03/2025 | 16:31
RSS

Rạp chiếu nghĩ nhiều "chiêu trò" thu hút khách

Thứ hai, 17/03/2025, 16:30 (GMT+7)

Các rạp chiếu phim đang không ngừng thay đổi để thu hút khán giả bằng những trải nghiệm độc đáo và sáng tạo.

Trước đây, tại Hàn Quốc, rạp chiếu phim chỉ đơn thuần là nơi công chiếu các bộ phim, nhưng hiện tại, nhiều đơn vị đã tổ chức thêm các sự kiện đặc biệt như ma trận đấu có thể thao tác trên màn hình lớn hoặc tổ chức mặt người hâm mộ. Một số rạp, điển hình như Lotte Cinema, còn sắp xếp các chương trình kết nối đôi quy mô nhằm tạo cơ hội giao lưu cho giới trẻ. Trong xu hướng này, CGV tiếp tục mang đến trải nghiệm mới khi kết hợp phim tham khảo với hoạt động đan len.

Rạp chiếu suy nghĩ nhiều "chiêu trò" thu hút khách

CGV đã công bố kế hoạch tổ chức các buổi chiếu phim đan xen theo định kỳ, cho phép giả vờ vừa đan vừa thưởng thức phim. Ý tưởng này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng ngay từ lần đầu tiên ra mắt vào tháng Một. 

CGV đã chọn bộ phim "Little Forest" để trình chiếu trong buổi khai mạc. Rất tạo điều kiện thuận lợi cho khán giả, phòng đã điều chỉnh độ sáng phù hợp để mọi người có thể theo dõi bộ phim, vừa tập trung vào hoạt động đan len. Sau sự kiện đầu tiên, nhiều rỗng giả trình bày sự hài lòng và cho rằng đây là trải nghiệm khác biệt so với việc xem phim thông thường. Vé cho buổi thử nghiệm bán hết nhanh chóng, phản ánh nhu cầu lớn của chúng đối với loại hình giải trí này. 

Trước phản hồi tích cực từ giả tưởng, CGV đã quyết định tổ chức buổi chiếu phim đan len vào tối thứ Năm cuối cùng mỗi tháng, mở ra cơ hội cho những người yêu thích điện ảnh và đan len có thể cùng nhau chia sẻ đam mê.

Các rạp chiếu phim đang không ngừng thay đổi để hút bụi giả bằng những trải nghiệm độc và sáng tạo. CGV đã thử nghiệm loại hình vừa xem phim vừa đan len tại Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times.

Một đại diện của CGV cho biết mục tiêu của họ là rạp chiếu phim biến thể thành không gian trải nghiệm đa dạng, nơi mọi người có thể tham gia nhiều hoạt động khác nhau thay vì chỉ đơn thuần xem phim. CGV mong muốn tạo ra một môi trường để những người chung sở thích kết nối với nhau, từ đó giúp trải nghiệm điện ảnh trở nên hấp dẫn hơn. Đại diện này nhấn mạnh rằng những cảm xúc tích cực từ công việc cùng nhau đan len và theo dõi bộ phim sẽ góp phần giữ chân giả quay lại nhiều lần hơn.

Đan len, vốn được coi là sở hữu của người lớn tuổi, đang dần trở nên phổ biến hơn so với giới trẻ. Trong thời gian giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19, nhiều người đã tìm đến đan len như một cách để thư giãn và giải tỏa căng thẳng. Đan len không chỉ giúp rèn luyện sức mạnh mà còn cho phép mỗi người tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Sự thăng tiến của mạng xã hội cũng là nơi thúc đẩy phong trào đan len, khi ngày càng có nhiều người chia sẻ thành công của mình và lan tỏa niềm đam mê đến cộng đồng.

Một ngôi sao nổi tiếng cũng góp phần làm tăng mức độ phổ biến của đan len. Miyawaki Sakura, thành viên nhóm nhạc "LE SSERAFIM", từng chia sẻ rằng cô yêu thích đan len và thường xuyên tự làm những món đồ thủ công. Những người hâm mộ cô cũng tăng dần quan tâm đến hoạt động này và coi đó là một sở thích thú vị, vừa giúp thư giãn vừa tạo cơ hội kết nối với người khác. Xu hướng này phần nào lý giải vì sao buổi tham chiếu phim đan len của CGV lại nhận được tác dụng mạnh mẽ từ giả giả trẻ.

Nhà phê bình văn hóa Kim Heon-sik nhận định rằng các buổi chiếu phim đan len đã góp phần giúp rạp chiếu phim trở nên gần gũi hơn với công chúng. Ông cho rằng việc chỉ ngồi thụ động xem phim không còn là lợi thế của rạp chiếu, mà đôi khi trở lại thành một chế độ. Ngày nay, kháng giả muốn tương tác nhiều hơn thay vì chỉ quan sát màn hình. Chính vì vậy, các rạp chiếu phim cần liên tục đổi mới để đáp ứng mong muốn trải nghiệm của họ. Ông cũng nhấn mạnh rằng tỷ lệ người đi xem phim vẫn thấp hơn nhiều so với thời điểm trước đại dịch, do đó, việc giảm rào cản và mang đến những ý tưởng mới mẻ là điều cần thiết.

Các rạp chiếu đang phải nghĩ ra nhiều "chiêu trò" khác lạ để thu hút người xem. Ảnh: Arc News.

Không chỉ riêng Hàn Quốc, một số quốc gia khác cũng đã tổ chức các buổi chiếu phim kết hợp đan len. Áo và Thụy Điển từng có những tình huống tương tự, thu hút sự tham gia của đông lạnh giả. Tuy nhiên, CGV khẳng định ý tưởng của họ không lấy cảm hứng từ nước ngoài, mà xuất phát từ mong muốn làm phong phú thêm trải nghiệm xem phim trong nước. Trước khi CGV phát triển mô hình này, Leica Cinema tại quận Seodaemun cũng từng tổ chức một buổi chiếu phim dành riêng cho những người yêu thích đan len. Khán giả tại đây đã có cơ hội xem bộ phim "Such Small Things" vào tháng Mười Hai, đồng thời đan len trong không gian rạp.

Sự phát triển của các buổi hội thảo phim đan xen đã tìm thấy sự kết hợp định hướng giữa giải trí và trải nghiệm ngày càng phổ biến. Rạp chiếu phim, vốn là nơi chân giả chỉ đến để xem phim, giờ đây có thể trở thành thành không gian giao lưu, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ sở hữu cá nhân. Khi tham gia hoạt động đan len trong phòng tắm, khoáng giả không còn giữ tâm thế cảm động mà trở thành một phần trải nghiệm của bạn. Điều này giúp họ cảm thấy gắn kết hơn và có lý do để quay lại rạp thường xuyên hơn.

Bên cạnh đan len, các chuyên gia cũng cho rằng rạp chiếu phim có thể mở rộng sang nhiều hình thức kết hợp khác. Một số sân khấu đã bắt đầu thử nghiệm kết hợp phim tham chiếu với hoạt động vẽ tranh, tổ chức sự kiện theo chủ đề hoặc bố trí không gian theo nhóm để tăng tính tương tác giữa giả. Trong thời gian tới, các rạp chiếu phim cần chủ động hơn trong việc thay đổi mới để đáp ứng trải nghiệm hướng dẫn của họ. Những ý tưởng sáng tạo như buổi chiếu phim đan len tại CGV hay Leica Cinema đều có thể trở thành mô hình tham khảo cho nhiều đơn vị khác.

Minh Khoa (Theo Korea Times)
Theo Dân Việt