Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:44
RSS

Ra tay sát hại bạn của con vì đập vỡ cửa kính

Chủ nhật, 27/09/2020, 15:53 (GMT+7)

TAND tỉnh Đồng Nai vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thúc Khải (49 tuổi, quê Khánh Hòa) 14 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là anh Điểu Trường (29 tuổi, Đồng Nai).

PLO đưa tin, theo cáo trạng, ngày 11/1, Khải đang ngồi uống rượu tại nhà thì thấy anh Trường chở anh Bảo (con của Khải) về nhà. Lúc này, Bảo liền mượn xe đi công việc còn Trường ở lại nhà mình ngồi đợi. Thấy vậy, Khải mời anh Trường uống rượu nhưng anh Trường từ chối. 

Một lúc sau, không thấy anh Bảo về trả xe nên anh Trường chửi và cầm một miếng ván đập bể cửa kính. Bực tức, Khải cầm một khúc gỗ ra để đánh thì bị anh Trường đánh làm rơi khúc gỗ. Khải liền chạy vào nhà lấy một con dao đâm trúng ngực trái làm anh Trường tử vong.

Sau đó, Khải đến công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết luận giám định, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do sốc mất máu vết thương vùng ngực trái, rách cơ tim, thủng phổi. 

Lãnh án tù nặng vì giết bạn của con ở Đồng Nai
Chân dung bị cáo Khải. Ảnh: PLO

Trước đây từng xảy ra sự việc cha giết bạn của con tương tự. Ngày 12/11/2016, Công an huyện Sóc Sơn đã hoàn tất hồ sơ giải quyết một vụ giết bạn của con trên địa bàn. Danh tính nạn nhân là Đoàn Văn Tùng (17 tuổi, Phủ Lỗ, Sóc Sơn).

Theo điều tra ban đầu, tối 9/1/2016, Tùng có đến nhà bạn là Nguyễn Quý Tiến (19 tuổi, Mai Đình, Sóc Sơn). Tại đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Nghe tiếng động lạ và tưởng con gặp cướp nên mẹ của Tiến đã hô hoán. Lúc này, ông Nguyễn Quý Tập (49 tuổi, bố Tiến) ở bên nhà hàng xóm chạy về và dùng dao đâm Tùng.

Hậu quả, Tùng bị thương nặng và tử vong trong đêm. Ông Tập và Tiến bị bắt sau đó. Cảnh sát xác định Tiến và Tùng là bạn bè nhưng mâu thuẫn do chuyện tình cảm nên đánh nhau.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN