Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:02
RSS

Quỳnh búp bê tập 20: Cảnh soái ca chết thật, bị tàu cán thành trăm mảnh

Thứ tư, 24/10/2018, 10:43 (GMT+7)

Kết quả là sau bao nhiêu ngày sống trong thấp thỏm, lo âu và hy vọng thì trong Quỳnh búp bê tập 20 tất cả mọi người lại nhận về tin dữ: Cảnh đã bị tàu cán thành trăm mảnh.

Sự kiện:

Quỳnh búp bê tập 20: Cảnh soái ca chết thật, bị tàu cán thành trăm mảnh
Cảnh soái ca chết thật, bị tàu cán thành trăm mảnh

Tập 20 "Quỳnh Búp Bê" xác nhận chính thức về sự ra đi mãi mãi của Cảnh "soái ca". Sau khi biết tin này, nhiều khán giả đòi... bỏ xem phim vì tức.

Cảnh "soái ca" (Doãn Quốc Đam) là một trong những nhân vật nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả trong bộ phim "Quỳnh Búp Bê". Mặc dù là dân giang hồ nhưng ẩn trong vẻ ngoài xù xù, gai góc và lạnh lùng của anh vẫn là một trái tim ấm áp, giàu yêu thương. 

Vì thế khi Cảnh cứu mẹ con Quỳnh mà bị tay chân của Vũ "mặt sắt" đánh chết, nhiều khán giả tỏ ra cực kỳ đau xót. Ai cũng mong Cảnh chỉ bị thương chứ đừng "ra đi mãi mãi". 

Tuy nhiên niềm hi vọng mong manh đó đã bị dập tắt sau những diễn biến của tập 20 vừa qua. Nghĩa (Duy Hưng) - một đệ tử thân tín của Cảnh (Doãn Quốc Đam) đã đến tìm Quỳnh (Phương Oanh) để xác nhận chính thức rằng Cảnh đã ra đi mãi mãi.

Lai - đệ tử của Vũ "sắt" (Minh Tiệp) là người chịu trách nhiệm về cái chết của Cảnh. Hắn cùng đồng bọn đánh ngất Cảnh rồi đưa ra giữa đường ray. Chính hắn đã đổ rượu vào miệng Cảnh để ngụy tạo thành một người say rượu ngủ quên giữa đường ray và gặp tai nạn.

Quỳnh búp bê tập 20: Cảnh soái ca chết thật, bị tàu cán thành trăm mảnh
Quỳnh về tìm Lan nhưng bị mọi người khinh rẻ

Sau khi xong việc, Lai cùng đồng bọn rời đi. Tuy nhiên, một lúc sau hắn lại quay lại. Vô tình đó là thời khắc tàu hỏa cán Cảnh thành trăm mảnh. Sau hôm đó, Lai bị ám ảnh tâm lý và luôn có cảm giác có người tới tìm mình trả thù. 

Sau khi biết tin dữ về Cảnh, Quỳnh rất đau khổ. Tuy nhiên, cô vẫn phải sống tiếp để tìm con trai và chị Lan (Thanh Hương). Lan đã hứa sẽ đến gặp cô nhưng mãi vẫn không liên lạc được. Hóa ra, dù đã hứa lên với Quỳnh nhưng Lan gặp tai nạn "sống dở chết dở" ở tập 19 Quỳnh Búp Bê trước đó nên chẳng thể thực hiện được ý định của mình.

Sau khi chờ đợi không có kết quả, Quỳnh quyết định về quê tìm chị. Vừa bước chân đến tiệm may của Lan thì Quỳnh đã thảng thốt vì ở đó tan hoang, không có một bóng người. Quỳnh tiếp tục tìm đến nhà Lan nhưng bị mẹ Lan mắng nhiếc và đuổi đi. 

Mẹ Lan khẳng định con gái mình đã bỏ đi biệt xứ, có thể là đã bỏ vào miền Nam. Bà còn khẳng định gia đình mình không có quan hệ gì với Lan nữa. Điều này khiến Quỳnh rất đau lòng vì trước đây Lan cố gắng kiếm tiền cũng không dám tiêu một đồng, cô chỉ biết dành dụm tiền gửi về nhà cho bố mẹ nuôi em ăn học.

Quỳnh cũng cố gắng xin số điện thoại của Đào (Quỳnh Kool) vì đã hứa với Lan sẽ chăm sóc tốt cho em gái của cô. Tuy nhiên, mẹ Lan lại hiểu nhầm rằng Quỳnh định dẫn dắt Đào vào "ngành" nên càng cương quyết đuổi cô đi. 

Rời khỏi nhà Lan, Quỳnh tìm mấy người dân trong làng hỏi thăm tin tức của chị. Những người này nhận ra Quỳnh từng về tham dự đám cưới của Lan nên đã nói mỉa mai rằng: "Chắc cô là đồng nghiệp của Lan? Cùng là phụ nữ với nhau, tôi thấy ghê cho các cô đấy. Cô đi chỗ khác đi."

Không nản lòng, Quỳnh tiếp tục đi tìm anh trai của Lan để hỏi thăm. Tuy nhiên, cô một lần nữa nhận được câu trả lời rằng không biết Lan ở đâu.

Sau một hồi thuyết phục, anh trai Lan cũng cho Quỳnh số điện thoại của Đào. Nhưng khi Quỳnh liên lạc thì Đào không nghe máy, cũng chẳng hề trả lời tin nhắn. 


Xem thêm: Quỳnh búp bê tập 20

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN