Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:36
RSS

Không khởi tố vụ cháu bé lớp 1 nghi bị hiếp dâm ở trường

Thứ ba, 16/05/2017, 17:46 (GMT+7)

Cơ quan chức năng vừa đưa ra quyết định không khởi tố vụ án cháu bé học lớp 1 nghi bị xâm hại ở trường tại TP. HCM do không có cơ sở.

Liên quan tới vụ việc cháu bé lớp 1 nghi bị xâm hại ở trường, ngày 16/5, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã công bố kết luận điều tra việc chị Lài (mẹ cháu B. - nạn nhân trong vụ việc) gửi đơn tố cáo tới Công an quận Thủ Đức về vụ việc trên.

Cơ quan chức năng thông tin về vụ việc cháu bé lớp 1 nghi bị xâm hại ở trường

Cơ quan chức năng thông tin về vụ việc cháu bé lớp 1 nghi bị xâm hại ở trường. Ảnh Lao Động

Theo kết quả công bố, việc cháu B. (7 tuổi, học lớp 1 trường L.T.V) bị xâm hại ngay tại trường là không có cơ sở nên Công an sẽ không khởi tố vụ án để điều tra.

Căn cứ vào kết quả điều tra, thực nghiệm hiện trường, giám định pháp y cũng như lời khai những người liên quan, việc bé B. bị chảy máu vùng kín là do bé bị té trúng cạnh bàn khi quay về lớp học sau giờ ăn trưa. Sau đó, bé B. đã vào nhà vệ sinh để lau vết máu và bỏ vào thùng rác (đã được cô lao công đổ đi).

Kết quả giám định kết luận, màng trinh cháu B. không bị rách, không phát hiện thấy tinh trùng, đồng thời cũng không phát hiện tinh trùng trên quần thể thao và quần lót của cháu B.

Vết máu trên chiếc quần của cháu B. được phát hiện vào tối 14/2

Vết máu trên chiếc quần của cháu B. được phát hiện vào tối 14/2. Ảnh Afamily

Trưng cầu giám định mẫu vật 3 cái quần chị Lài giao nộp để thu giữ tinh dịch, tinh trùng và ADN, kết quả không tìm thấy tinh trùng. Mẫu ADN trên 3 mẫu vật được xác định có hiện diện ADN của anh T. (Bố cháu B). Về điều này, Thiếu tướng Minh cho biết, anh T. là người thường xuyên giặt quần áo, xếp đồ cho bé B. nên có thể tế bào của anh có trên áo quần của bé.

Việc bé bị bầm xung quanh vùng kín là hoàn toàn phù hợp với kết quả bé bị té dẫn đến thương tích.

Về việc mẹ cháu bé cho rằng cháu bị một người đàn ông tên Đ. xâm hại tình dục ngay tại trường, cơ quan điều tra xác định vào trưa ngày 14/2/2017, anh Đ. không có mặt ở trường L.T.V.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, chị T.T.M.H. (dì của cháu B.) là người đến trường đón cháu về tiệm hớt tóc do mình làm chủ ở phường Tăng Nhơn Phú A (quận 9). Khi tắm cho cháu B., chị H. không thấy cháu có biểu hiện gì khác thường và không thấy cháu B. bị chảy máu ở vùng kín. Đến khoảng 18h45, cháu B. được mẹ đến đón về nhà.

Về việc camera số 4 bị mất dữ liệu từ thời điểm 11h18 đến 12h22 ngày 14/2/2017 theo ông Minh đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vì khi đó cô lao công trong lúc dọn dẹp vệ sinh hội trường đã vô tình ngắt cầu dao khiến camera này bị mất dữ liệu, công an cũng không phục hồi được dữ liệu tại camera này.

Với những luận cứ trên, cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM cho rằng có đủ cơ sở kết luận không có và không thể xảy ra việc cháu B. bị xâm hại tình dục tại trường tiểu học L.T.V vào ngày 14/2/2017 và không có dấu hiệu bị xâm hại trước thời điểm đó. Vì thế, cơ quan chức năng không khởi tố vụ án hình sự theo đơn tố giác của chị Lài do không có dấu hiệu phạm tội.

Trường học nơi gia đình cháu bé tố cáo cháu bị xâm hại

Trường học nơi gia đình cháu bé tố cáo cháu bị xâm hại. Ảnh Afamily

Về phía gia đình bé B., chị Lài chia sẻ rằng đã nhận được thông tin từ phía cơ quan điều tra. Gia đình đã được cơ quan chức năng mời lên làm việc vào ngày mai để thông báo kết quả. Chị Lài cũng khẳng định sẽ theo đuổi đến cùng vụ việc này.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus