Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:19
RSS

Quốc Vượng: ‘Lối chơi của Martin Lo chỉ phù hợp với HAGL’

Thứ hai, 08/06/2020, 14:23 (GMT+7)

Nửa năm gia nhập CLB Hải Phòng, Martin Lo vẫn chưa tìm được chỗ đứng chính thức trong màu áo đội bóng đất Cảng khiến các fan hâm mộ không khỏi cảm thấy lo lắng.

Sự kiện:
V.League 2020

Sau một năm khoác áo CLB Phố Hiến tại giải hạng Nhất, tiền vệ Martin Lo bất ngờ chuyển tới đầu quân cho CLB Hải Phòng ở mùa giải năm nay. Anh được kỳ vọng sẽ đá cặp thành công với Lê Phạm Thành Long, thay thế cho vị trí của cầu thủ HAGL Lương Hoàng Nam, người được bầu Đức rút về sau mùa giải 2019.

Tuy vậy, tới thời điểm này Martin Lo vẫn chưa tìm được chỗ đứng chính thức trong màu áo đội bóng đất Cảng khiến các fan hâm mộ không khỏi cảm thấy lo lắng.

Nhận xét về cầu thủ của mình, trợ lý HLV Lê Quốc Vượng của CLB Hải Phòng nói rằng: "Cậu ấy có một ưu thế đó là khả năng cầm bóng tốt nhờ kỹ thuật cơ bản rất tốt. Nhưng tại sân chơi V.League hiện tại, may ra chỉ có hai đội hợp cách chơi cầm bóng như Martin Lo đó là HAGL và CLB Hà Nội  

Với Hải Phòng, để bắt các cầu thủ phải chuyền bóng ngắn thì chúng tôi không làm được. Hy vọng rằng trong thời gian tới, cậu ấy sẽ có sự thích nghi sao cho phù hợp hơn. Với tôi, một cầu thủ nhỏ như cậu ấy thì cần phải độc, phải nhanh. Nếu có được điều đó thì tôi tin, Martin Lò sẽ tỏa sáng".

Lối chơi của Martin Lo chỉ phù hợp với HAGL
 Martin Lo chưa tìm được chỗ đứng ở CLB Hải Phòng

Ở trận hòa không bàn thắng của Hải Phòng trước CLB TP HCM ở vòng 3 V.League cuối tuần qua, Martin Lo không được ra sân bất kỳ một phút nào. Trước đó ở vòng đấu mở màn V.League, cầu thủ này được ra sân nhưng chỉ thi đấu tròn vai.

Sau trận đấu, HLV Phạm Anh Tuấn nhận xét: “Martin Lò chơi chưa đạt yêu cầu. Cậu ấy bị hạn chế về tranh chấp tay đôi nhưng điểm mạnh là kiểm soát bóng và phát triển tấn công tốt. Hiệp hai khi cậu ấy xuống sức tôi mới thay ra". 

Sau vòng đấu thứ 3 giải bóng đá V.League, Hải Phòng có được 5 điểm tạm đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, bằng điểm song xếp sau Sài Gòn FC do thua kém chỉ số phụ. Trong khi đó dẫn đầu bảng lúc này tiếp tục là TP HCM với 7 điểm có được sau 3 vòng đấu, bằng điểm nhưng hơn chỉ số phụ với hai đội đứng sau là Viettel và SLNA.

Hai đội đứng cuối bảng lúc này tiếp tục là Thanh Hóa và Đà Nẵng cùng chưa có được điểm số nào sau 3 trận toàn thua và nhận rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Hiện HLV trưởng CLB Thanh Hóa cũng chính thức bị BLĐ đội bóng sa thải sau chuỗi  thành tích bết bát.

Kết thúc giai đoạn lượt đi, 8 đội dẫn đầu sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tìm ra nhà vô địch, trong khi đó 6 đội xếp cuối cũng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tìm ra đội xuống hạng.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN