Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:36
RSS

Quốc gia khuyến khích dân tụ tập trong dịch Covid-19, Tổng thống 'mất tích' gần 1 tháng

Thứ ba, 14/04/2020, 07:35 (GMT+7)

Mặc dù có ca nhiễm Covid-19 và tử vong đã được ghi nhận, nhưng quốc gia này lại kêu gọi người dân hãy ra ngoài vui chơi, đi tắm biển nhiều hơn và tham gia vào các hoạt động mừng Lễ Phục sinh.

Trong khi hầu hết các nước châu Mỹ đều đang áp đặt các lệnh hạn chế tiếp xúc xã hội vì lo ngại sự lây lan của Covid-19 thì Nicaragua nổi lên như một trường hợp “đi ngược dòng” với tất cả.

“Chúng ta là một quốc gia độc đáo, hãy tận hưởng cuộc vui cùng với gia đình của các bạn”, Juan Carlos Ortega - con trai của tổng thống Nicaragua, đăng trên Twitter vào cuối tuần trước.

Nicaragua khuyến khích người dân tụ tập vui chơi nhiều hơn trong thời gian này, không đóng cửa biên giới, trường học, doanh nghiệp hay các sân bóng.

Một điều nữa khiến cho Nicaragua trở nên khác biệt, đó là Tổng thống nước này – ông Daniel Ortega, không có động thái nào thể hiện việc muốn ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 và ông đã không xuất hiện trước công chúng gần 1 tháng nay.

Nhiều người dân Nicaragua đang lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra với Tổng thống.

Quốc gia khuyến khích dân tụ tập trong dịch Covid-19, Tổng thống 'mất tích' gần 1 tháng
Một đám rước chào mừng Lễ Phục sinh tại Nicaragua (ảnh: Elpais)

Nhiều tổ chức y tế và nhân đạo thế giới đã bày tỏ sự lo lắng trước phản ứng của Nicaragua với dịch Covid-19 – loại virus đã khiến hơn 100.000 người trên thế giới tử vong. Chính phủ Mỹ cũng đã phải lên tiếng kêu gọi Nicaragua nhanh chóng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình và áp dụng các biện pháp để ngăn chặn và xử lý nguồn lây lan Covid-19 trong nước.

Đến ngày 13.4, Nicaragua ghi nhận tổng cộng 9 ca nhiễm Covid-19 và 1 trường hợp tử vong, nhưng vấn đề là ở chỗ nước này hầu như không thực hiện xét nghiệm virus.

Costa Rica – quốc gia giáp Nicaragua, đang “khiếp sợ” vì cách tiếp cận với dịch Covid-19 của nước láng giềng.

“Chúng tôi rất lo lắng về Nicaragua, WHO đã khuyến nghị các nước nên thực hiện hạn chế tiếp xúc xã hội. Nicaragua kêu gọi người dân của họ ra ngoài tụ tập nhiều hơn, đi ngược lại với những khuyến cáo”, Tổng thống Costa Rica – ông Carlos Alvarado, trả lời phỏng vấn của CNN.

Tuần trước, Michael G. Kozak - trợ lý của Ngoại trưởng Mỹ đăng trên Twitter rằng, không biết ông Daniel Ortega đang ở đâu trong khi Nicaragua đang phải đối mặt với Covid-19.

Ông Daniel Ortega, 74 tuổi, là một trong những chính trị gia nổi tiếng nhất khu vực Mỹ Latinh. Ông đã lãnh đạo Nicaragua từ năm 2007 đến nay.

Costa Rica hiện đã ghi nhận hơn 500 ca nhiễm Covid-19. Chính phủ Cuba thì cho biết, 3 công dân của nước này đã dương tính với virus sau khi trở về từ chuyến du lịch tại Nicaragua.

Quốc gia khuyến khích dân tụ tập trong dịch Covid-19, Tổng thống 'mất tích' gần 1 tháng
Người dân Nicaragua trong cuộc tuần hành dành tình cảm cho những nạn nhân Covid-19 (ảnh: Reuters)

Josefina Bonilla, một bác sĩ và là chuyên gia y tế tại Managua (thủ đô của Nicaragua), cho rằng, số ca nhiễm Covid-19 thấp của nước này chủ yếu là do gần như không thực hiện xét nghiệm Covid-19. Chính phủ Nicaragua cũng không cung cấp thông tin rằng có bao nhiêu người đã được làm xét nghiệm virus.

“Nếu chỉ thực hiện ít xét nghiệm thì đương nhiên là bạn cũng chỉ phát hiện được một vài ca nhiễm”, bác sĩ Bonilla trả lời phỏng vấn.

Nicaragua – quốc gia có 6 triệu dân, là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Bác sĩ Josefina Bonilla cho rằng, nếu Covid-19 bùng phát, Nicaragua có thể đối mặt với một hậu quả thảm khốc.

Thời gian gần đây, Nicaragua tổ chức các cuộc tụ họp ngày càng nhiều. Giới chức này đã tổ chức một cuộc mít tinh để thể hiện sự ủng hộ với chính phủ và một cuộc tuần hanh mang tên “Tình yêu trong dịch Covid-19”, nhằm thể hiện sự đồng cảm với những nạn nhân nhiễm virus trên khắp thế giới vào hồi giữa tháng 3.

Trong khi các quốc gia cùng khu vực đóng cửa sân bay, trường học và đình chỉ những sự kiện lớn. Giải bóng đá của Nicaragua vẫn tiếp tục các trận đấu. Cơ quan du lịch khuyến khích người dân tham gia các sự kiện, từ những giải câu cá, lễ hội ẩm thực đến cuộc thi sắc đẹp.

Quốc gia khuyến khích dân tụ tập trong dịch Covid-19, Tổng thống 'mất tích' gần 1 tháng
Một số ít người bán hàng đeo khẩu trang trong chợ tại Nicaragua (ảnh: Seattletimes)

Cựu Bộ trưởng ngoại giao Nicaragua – ông Jose Pallais, nhận xét, chính phủ có lẽ đang lo rằng nếu thực hiện những biện pháp phòng chống Covid-19 thì kinh tế sẽ bị thiệt hại, đặc biệt là ngành du lịch.

Một linh mục tại Nicaragua cho biết, ông muốn mở một số trung tâm y tế để chăm sóc và phổ biến kiến thức và Covid-19 cho người dân nhưng không được Bộ Y tế cho phép.

“Chúng tôi muốn làm việc vì sức khỏe cho mọi người, nhưng chúng tôi không được phép”, linh mục Rolando Alvarez đăng trên Twitter.

Ông Carlos Quant Duran - một trong những chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Nicaragua cho rằng, chính quyền của Tổng thống Ortega đã thất bại trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn trước khi Covid-19 xâm nhập và hiện không thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Vương Nam
Theo Dân Việt