Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:15
RSS

Quảng Trị: Nhóm xăm trổ đòi tiền bảo kê nuôi ong sa lưới

Thứ năm, 23/08/2018, 13:02 (GMT+7)

Đến nuôi ong lấy mật trên địa bàn xã Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị, người dân ngoại tỉnh bị nhóm thanh niên xăm trổ đe dọa đòi tiền bảo kê nuôi ong 5 triệu/người.

Quảng Trị: Nhóm xăm trổ đòi tiền bảo kê nuôi ong sa lưới
Đối tượng Nguyễn Nhật Trườngtại cơ quan công an. Ảnh: báo Lao động

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã bắt tại trận một nam thanh niên xăm trổ có hành vi cưỡng đoạt tài sản, báo Lao Động đưa tin.

Qua nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo tại địa phương xảy ra việc một số người nuôi ong tại huyện Hải Lăng bị một số đối tượng xăm trổ đến đe dọa bắt nộp tiền bảo kê, nếu không chúng sẽ phá hoại không cho làm ăn yên ổn.

Cụ thể, khoảng 1 tháng trước bà Nguyễn Thị H. (trú tại tỉnh Hải Dương) và ông Nguyễn Văn T. (Trú tại Bảo Lộc, Lâm Đồng), Phạm Ngọc C. (trú tại Đức Trọng, Lâm Đồng) đem ong đến khu vực rừng tràm thuộc xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) nuôi lấy mật. Vừa đến đây, bất ngờ một nhóm đối tượng xuất hiện, yêu cầu phải nộp phí bảo kê 5 triệu đồng/người để được nuôi ong tại đây, nếu không chúng sẽ phá hoại bằng cách đốt cho ong bay đi.

Do không phải người dân địa phương, khu vực rừng tràm lại vắng người nên những người nuôi ong không dám kháng cự nghe theo yêu cầu của các đối tượng. Lúc này, những người nuôi ong xin nhóm đối tượng giảm xuống 3 triệu đồng và khất lại một thời gian.

Đến tối 21/8, nhóm đối tượng yêu cầu những người nuôi ong cầm tiền đến thôn Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, trong lúc đang giao nhận tiền thì trinh sát của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Trị ập vào bắt giữ các đối tượng, thông tin từ VTV.

Tại hiện trường, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Nhật Trường (19 tuổi, trú tại khu phố 8, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), tang vật thu được gồm số tiền 8,5 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, thanh niên xăm trổ 19 tuổi khai nhận, trước đó đã lấy 1 triệu đồng của 1 trong 3 người nuôi ong trên.

Hiện sự việc vẫn công an tỉnh Quảng Trị vẫn đang truy xét các đối tượng liên quan đến việc nhóm bảo kê đòi tiền bảo kê nuôi ong và thông báo người dân nào đã từng là nạn nhân phải nộp tiền "luật" thì đến trình báo với cơ quan công an, để phối hợp điều tra, xử lý.


Xem thêm: Đối tượng bảo kê máy gặt ở Thanh Hóa từng có tiền án tiền sự, thường xuyên 'bắt nạt' người dân

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN